Bộ trưởng Công an Tô Lâm thăm, làm việc tại Thái Nguyên

NDO -

Ngày 19/1, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an thăm, làm việc tại tỉnh Thái Nguyên. Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải báo cáo Bộ trưởng về kết quả phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống Covid-19 trên địa bàn.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên.
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đại tướng Tô Lâm ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Thái Nguyên đã đạt được thời gian qua dù chịu nhiều tác động bất lợi của dịch Covid-19. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung của các cấp ủy Đảng, sự điều hành năng động, linh hoạt, sáng tạo, quyết liệt của chính quyền, nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và toàn dân, tỉnh Thái Nguyên đã cơ bản thực hiện tốt “mục tiêu kép”, vừa phát triển kinh tế-xã hội, vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả. Công an tỉnh Thái Nguyên đã triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ công tác công an, chủ động nắm và tham mưu giải quyết tốt tình hình, giữ vững an ninh trật tự an toàn xã hội.

Đại tướng Tô Lâm khẳng định, Thái Nguyên là tỉnh có nhiều tiềm năng và ưu thế để tiếp tục phát triển vững chắc trong thời gian tới và đề nghị tỉnh phát huy thành tích đã đạt được, tập trung thực hiện nhiệm vụ phù hợp với tình hình thực tế địa phương, trong đó chú trọng đẩy mạnh chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số, bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh. Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên tiếp tục chú trọng công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị; tăng cường công tác quốc phòng, an ninh và đối ngoại; thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh-xã hội. 

Tết Nhâm Dần đang đến gần, Đại tướng Tô Lâm yêu cầu tỉnh Thái Nguyên cần quán triệt thực hiện nghiêm túc những chỉ đạo của Trung ương, tập trung phòng, chống dịch Covid-19, tổ chức các hoạt động hướng về cơ sở, quan tâm chăm lo đời sống gia đình chính sách, hộ nghèo, người dân vùng căn cứ cách mạng, khu vực phải chịu thiệt hại về thiên tai, miền núi, giữ vững an ninh trật tự để toàn dân đón Tết an toàn, đầm ấm.

Cùng ngày, Đại tướng Tô Lâm và Đoàn công tác dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm Người ở ATK Định Hóa, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo tại huyện Định Hóa; thăm và làm việc tại một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn.