Bình Định có tân Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh

NDO -

Trong hai ngày 5 và 6-12, tại TP Quy Nhơn, Kỳ họp thứ 13, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Bình Định khóa XII đã diễn ra. 

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên TƯ Đảng, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí mới được HĐND tỉnh Bình Định bầu giữ các chức vụ chủ chốt của Bình Định.
Ông Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên TƯ Đảng, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí mới được HĐND tỉnh Bình Định bầu giữ các chức vụ chủ chốt của Bình Định.

Đây là kỳ họp định kỳ cuối năm nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và đề ra giải pháp thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế  - xã hội năm 2021; xem xét các báo cáo, tờ trình do Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh và các cơ quan liên quan trình kỳ họp; bỏ phiếu để kiện toàn các chức danh HĐND, UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021. 

Bình Định kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt -0
 Ông Hồ Quốc Dũng - Tân Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định.

Theo đó, HĐND tỉnh Bình Định đã giới thiệu và bầu ông Hồ Quốc Dũng - Bí thư Tỉnh ủy Bình Định giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định, nhiệm kỳ 2016 - 2021; giới thiệu và bầu bà Huỳnh Thúy Vân - Trưởng ban Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh Bình Định giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Bình Định cũng đã giới thiệu và bầu các chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Nguyễn Phi Long - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2016-2021; ông Lâm Hải Giang - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ Bình Định và ông Nguyễn Tự Công Hoàng - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Bình Định) giữ các chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng thời đã bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Lê Ngọc An - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Định. 

Đồng thời, HĐND tỉnh Bình Định đã bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định đối với ông Nguyễn Thanh Tùng - UVTW, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy nghỉ hưu theo chế độ và đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đối với ông Hồ Quốc Dũng.

Tiểu sử ông Hồ Quốc Dũng - Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định: Ông Hồ Quốc Dũng sinh năm 1966 tại xã Cát Tài, huyện Phù Cát (tỉnh Bình Định); trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật; trình độ lý luận: Cao cấp lý luận chính trị. Ông Hồ Quốc Dũng từng trải qua các chức vụ: Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Cát, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định (nhiệm kỳ 2020-2025).

Tiểu sử ông Nguyễn Phi Long - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định: Ông Nguyễn Phi Long sinh năm 1976, quê quán tại thành phố Yên Bái (tỉnh Yên Bái). Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản trị kinh doanh giao thông vận tải; trình độ lý luận: Cao cấp lý luận chính trị. Ngày 9-1-2018, Ban Bí thư Trung ương Đảng có quyết định về việc luân chuyển và chỉ định ông Nguyễn Phi Long tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ Tỉnh ủy Bình Định nhiệm kỳ 2015-2020, sau đó được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ 20 đã bầu ông Nguyễn Phi Long giữ chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Định nhiệm kỳ 2020-2025.Trước khi được luân chuyển về Bình Định, ông Nguyễn Phi Long giữ các chức vụ Bí thư Trung ương Đoàn nhiệm kỳ 2012-2017, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019.