Biểu dương điển hình tiên tiến lực lượng công an xã

Ngày 4-8, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lực lượng công an xã trong sự nghiệp bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) tại địa bàn cơ sở. Ðại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an chủ trì.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, để tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, cần huy động tổng hợp các nguồn lực tham gia công tác bảo vệ ANTT, nhất là tại cơ sở. Quán triệt, thực hiện chủ trương, đường lối của Ðảng và chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, hiện nay, Bộ Công an đang khẩn trương hoàn thiện dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trình cấp có thẩm quyền để sớm ban hành, nhằm tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, bảo đảm tính thống nhất trong việc tiếp tục xây dựng, củng cố về tổ chức cho các lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, trong đó có lực lượng công an xã bán chuyên trách. Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, thời gian tới, khi các cơ quan có thẩm quyền thông qua và ban hành pháp luật về lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, trong mô hình tổ chức mới, đội ngũ công an xã bán chuyên trách sẽ tiếp tục tham gia đóng góp công sức vào sự nghiệp bảo vệ ANTT ngay tại cơ sở phù hợp nguyện vọng và khả năng, vừa là viết tiếp trang sử vẻ vang của lực lượng công an xã và cũng chính là thiết thực bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của gia đình mình, của người thân và nhân dân nơi mình đang sinh sống, cư trú.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm đã trao Bằng khen của Bộ Công an tặng 75 đồng chí công an xã có thành tích xuất sắc thời gian qua; tặng quà năm đồng chí công an xã thương binh là đại biểu điển hình tiên tiến về dự hội nghị.