Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam tái đắc cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

NDO -

Với số phiếu bầu 56/56 đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Quảng Nam tái đắc cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng đồng chí Phan Việt Cường tái đắc cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng đồng chí Phan Việt Cường tái đắc cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X.

Sáng 15-6, tỉnh Quảng Nam tổ chức kỳ họp thứ nhất, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X để bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; các Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh; Trưởng ban, Phó ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp, đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Quảng Nam tái đắc cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, với số phiếu tín nhiệm đạt 100%.

Đồng chí Phan Việt Cường, sinh ngày 10-8-1963, quê quán: Xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Luật. Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân. Vào Đảng ngày 9-12-1988, chính thức ngày 9-12-1989.

Các đại biểu đã bầu đồng chí Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân  tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 tái cử Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, với số phiếu tín nhiệm đạt 100%.

Đồng chí Lê Trí Thanh, sinh ngày 5-8-1970, quê quán: Xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam. Vào Đảng ngày 19-10-1999. Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Ngân hàng, Đại học ngành Luật Kinh tế, Thạc sĩ Chính sách công. Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân.

Cũng tại kỳ họp này, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã bầu các đồng chí: Trần Xuân Vinh (sinh năm 1969), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 và Nguyễn Công Thanh (sinh năm 1970) Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 tái đắc cử Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đồng chí: Trần Văn Tân (sinh năm 1979), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Nguyễn Hồng Quang (sinh năm 1976), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hồ Quang Bửu (sinh năm 1972), Tỉnh ủy viên tái đắc cử Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026…