Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh thăm, chúc mừng Giáng sinh cơ sở tôn giáo và cá nhân tiêu biểu

NDO -

Chiều 21/12, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, dẫn đầu đoàn lãnh đạo, cán bộ thành phố đến thăm và chúc mừng Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận thành phố Hồ Chí Minh và Tổng Giám mục Nguyễn Năng, Tổng Giáo phận TP Hồ Chí Minh, nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2021 và Tết Dương lịch năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên thăm, chúc mừng Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TP Hồ Chí Minh và Tổng Giám mục Nguyễn Năng, Tổng Giáo phận TP Hồ Chí Minh.
Đồng chí Nguyễn Văn Nên thăm, chúc mừng Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TP Hồ Chí Minh và Tổng Giám mục Nguyễn Năng, Tổng Giáo phận TP Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên chúc Tổng Giám mục Nguyễn Năng, các chức sắc, linh mục, tu sĩ, đồng bào công giáo thuộc Tổng Giáo phận thành phố Hồ Chí Minh đón Giáng sinh năm 2021 và năm mới 2022 an lành, nhiều hồng ân của Thiên Chúa.

Thông tin về một số tình hình của thành phố với Tổng Giám mục Nguyễn Năng và các chức sắc, linh mục, tu sĩ, đồng chí Nguyễn Văn Nên cho biết, trong năm 2021, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất kinh doanh, đời sống người dân, làm suy giảm nền kinh tế của thành phố. Hiện, thành phố đang tiếp tục thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ; hướng dẫn của Bộ Y tế về Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” để khôi phục, phát triển kinh tế-xã hội, sớm đưa đời sống của người dân, doanh nghiệp vào trạng thái bình thường mới.

 Đồng chí Nguyễn Văn Nên gửi lời tri ân sâu sắc đến chức sắc, chức việc đã có nhiều hoạt động đồng hành cùng thành phố trong công tác phòng, chống dịch; mong muốn Tổng Giám mục Nguyễn Năng, các chức sắc, linh mục, tu sĩ, đồng bào công giáo thuộc Tổng Giáo phận thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục chung sức thực hiện tốt giai đoạn thích ứng trong phòng, chống dịch Covid -19.

Tổng Giám mục Nguyễn Năng cho biết, xuất phát từ ý thức của công dân, trách nhiệm trong cộng đồng dân tộc, đồng bào công giáo luôn nỗ lực để cùng thành phố chung tay sớm vượt qua những khó khăn của dịch bệnh.

Tổng Giám mục Nguyễn Năng cho rằng: “Để giúp nhau vượt qua đại dịch Covid-19, bên cạnh giải pháp y tế, khoa học, xã hội cần có giải pháp về tâm lý. Do đó, ở góc độ tâm linh, chúng tôi sẽ cầu nguyện cho đất nước, cho tất cả mọi người sớm vượt qua đại dịch”.