Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng thăm, chúc mừng Cơ quan Thường trực Báo Nhân Dân tại Đà Nẵng

NDO -

Sáng 20/6, nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị Đà Nẵng, thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng đã đến thăm, chúc mừng Cơ quan Thường trực Báo Nhân Dân tại Đà Nẵng.

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng tặng hoa chúc mừng cán bộ phóng viên Cơ quan Thường trực Báo Nhân Dân tại Đà Nẵng.
Đồng chí Nguyễn Văn Quảng tặng hoa chúc mừng cán bộ phóng viên Cơ quan Thường trực Báo Nhân Dân tại Đà Nẵng.

Cùng đi có đồng chí Đoàn Ngọc Hùng Anh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, cùng đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Thành ủy và các sở, ban, ngành Đà Nẵng.

Phát biểu tại buổi thăm, đồng chí Nguyễn Văn Quảng chúc mừng cán bộ, phóng viên, nhân viên Cơ quan Thường trực Báo Nhân Dân tại Đà Nẵng và gửi lời chúc mừng đến Bộ Biên tập và toàn thể cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nhân Dân nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng thăm, chúc mừng Cơ quan Thường trực báo Nhân Dân tại Đà Nẵng -0
Đồng chí Nguyễn Văn Quảng: “Mong muốn báo chí tiếp tục đồng hành, hỗ trợ cho thành phố trên mọi lĩnh vực hoạt động, nhất là trong tuyên truyền, định hướng dư luận”. 

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của cán bộ, phóng viên Cơ quan Thường trực Báo Nhân Dân tại Đà Nẵng đối với thành phố thời gian qua trong việc phản ánh mọi mặt hoạt động, đời sống xã hội, định hướng dư luận. Trong 2 năm 2020-2021, khi dịch bệnh bùng phát và diễn biến phức tạp, cán bộ phóng viên Cơ quan Thường trực Báo Nhân Dân đã thường xuyên có mặt ở các điểm nóng dịch bệnh, động viên khích lệ đội ngũ cán bộ y tế và các lực lượng tham gia phòng, chống dịch vượt qua khó khăn, kịp thời ngăn chặn, dập dịch, bảo vệ sức khỏe, đời sống nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng mong muốn, Báo Nhân Dân nói riêng, báo chí nói chung trong thời gian tới tiếp tục đồng hành, hỗ trợ cho thành phố trên mọi lĩnh vực hoạt động, nhất là trong tuyên truyền, định hướng dư luận, góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng ngày càng phát triển, xứng đáng là thành đô thị lớn của cả nước, là thành phố yên bình, đáng sống, có môi trường xã hội, tự nhiên trong lành, văn minh, hiện đại.

Kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam