Bế giảng khóa huấn luyện chiến sĩ cảnh sát cơ động

NDO -

Ngày 27/5 tại thành phố Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) tổ chức bế giảng khóa huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2022.

Các chiến sĩ biểu diễn kỹ năng võ thuật tại lễ bế giảng.
Các chiến sĩ biểu diễn kỹ năng võ thuật tại lễ bế giảng.

Năm 2022, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và công an các địa phương tuyển hơn 15.400 công dân tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Sau tuyển chọn, ngành công an đã bàn giao về các đơn vị tổ chức huấn luyện bảo đảm an toàn tuyệt đối theo kế hoạch. Tại thành phố Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã tổ chức huấn luyện cho hơn 3.200 chiến sĩ mới ở 10 tỉnh, thành phố Tây Nam Bộ và là 1 trong 19 điểm huấn luyện chiến sĩ cảnh sát cơ động trong cả nước.

Trong thời gian 3 tháng, các chiến sĩ được huấn luyện, trang bị nhiều kỹ năng cần thiết của chiến sĩ cảnh sát cơ động như: võ thuật, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ, kỹ thuật tác chiến, phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tổ quốc. Kết thúc khóa huấn luyện, chiến sĩ mới không chỉ phát triển về thể chất, kỹ năng chuyên môn mà còn có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, nhận thức đúng về trách nhiệm của bản thân với gia đình, xã hội, trách nhiệm của người chiến sĩ công an cách mạng. Có 99,81% chiến sĩ mới đạt yêu cầu trở về đơn vị công tác, trong đó tỷ lệ khá, giỏi đạt hơn 20%.

Phát biểu tại lễ bế giảng, Thiếu tướng, Thứ trưởng Công an Nguyễn Văn Long chúc mừng các chiến sĩ mới đã hoàn thành khóa huấn luyện của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Thứ trưởng chỉ đạo: sau khi về đơn vị, các đồng chí chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước, quy định của ngành, nội quy đơn vị; tiếp tục học tập, rèn luyện, nâng cao kỹ năng, bản lĩnh cho bản thân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; không ngừng phấn đấu để phục vụ lâu dài trong lực lượng công an nhân dân.

Dịp này, Bộ Công an khen thưởng cho 7 tập thể và nhiều cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện.