Bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang

NDO -

Ông Lê Quốc Anh (sinh năm 1972), Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Tiên, đã được HĐND tỉnh Kiên Giang khóa 10 bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, nhiệm kỳ 2021-2026, tại kỳ họp thứ tư.

Thường trực HĐND tỉnh Kiên Giang tặng hoa cho ông Lê Quốc Anh (phải) và Nguyễn Đức Chín.
Thường trực HĐND tỉnh Kiên Giang tặng hoa cho ông Lê Quốc Anh (phải) và Nguyễn Đức Chín.

Sáng 8/12, HĐND tỉnh Kiên Giang khóa 10 đã tiến hành kỳ họp thứ tư với nhiều nội dung quan trọng. Tại kỳ họp, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành đã có bài phát biểu về tình hình kinh tế-xã hội năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 và giải trình ý kiến cử tri, đại biểu HĐND tỉnh.

Năm 2021, mặc dù tỉnh Kiên Giang không đạt mức kế hoạch năm 2021 (tăng 6,01%), nhưng đã đạt mục tiêu “tăng trưởng dương” như kịch bản đã đề ra. Trong đó, cả 3 khu vực đều tăng trưởng dương, vượt hơn dự kiến của kịch bản. Với mức tăng trưởng 0,58%, Kiên Giang xếp thứ 6/13 tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long và đứng thứ hai vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long (An Giang tăng trưởng 0,95%).

Trong số 24 chỉ tiêu được HĐND tỉnh giao, có 13 chỉ triêu đạt và vượt kế hoạch, 11 chỉ tiêu không đạt kế hoạch. Các lĩnh vực văn hóa-xã hội tiếp tục được quan tâm, tạo điều kiện phát triển phù hợp tình hình dịch bệnh, xây dựng chính quyền, cải cách hành chính đạt nhiều kết quả tích cực, dịch vụ công trực tuyến được tăng cường, chất lượng được nâng lên cơ bản đáp ứng nhu cầu giải quyết hồ sơ theo từng cấp độ dịch…

“Dự báo năm 2022 sẽ tiếp tục khó khăn, nhất là dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp. Với tinh thần không lùi bước, Kiên Giang quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm, phấn đấu bắt nhịp tăng trưởng của cả nước. UBND tỉnh thống nhất đề ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2022 đạt từ 6,02% trở lên, cùng 22 chỉ tiêu kinh tế-xã hội khác…”, ông Lâm Minh Thành nhấn mạnh.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Kiên Giang đã thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Đã tiến hành quy trình miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Đức Chín. Trước đó, ông Chín đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang điều động chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Tiên và giới thiệu để HĐND thành phố này bầu chức Chủ tịch UBND thành phố.

HĐND tỉnh Kiên Giang cũng đã tiến hành bầu ông Lê Quốc Anh, Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Tiên, giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2021-2026, với số phiếu đồng thuận là 54/57 phiếu hợp lệ. Ông Lê Quốc Anh, quê quán tỉnh An Giang, trình độ thạc sĩ quy hoạch, cao cấp lý luận chính trị.

Tại kỳ họp, HDND tỉnh Kiên Giang cũng đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng.