Bảo đảm an toàn, phòng, chống dịch trong tiếp xúc cử tri

Ngày 11-5, đồng chí Lương Văn Cường (Lương Cường), Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QÐND Việt Nam cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ÐBQH) khóa XV tiếp xúc cử tri thị xã Bỉm Sơn và các huyện: Hà Trung, Nga Sơn, Hậu Lộc, Vĩnh Lộc, Thạch Thành, thuộc đơn vị bầu cử số 2 ở tỉnh Thanh Hóa.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị cho những người ứng cử tiếp xúc đại diện hơn 538 nghìn cử tri, vận động bầu cử bằng hình thức trực tuyến, bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19.

Sau khi đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh giới thiệu tiểu sử tóm tắt của năm ứng cử viên ÐBQH khóa XV và từng ứng cử viên trình bày chương trình hành động của mình, cử tri đơn vị bầu cử số 2 kỳ vọng các ứng viên ÐBQH khóa XV sẽ thực hiện tốt chương trình hành động, có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế, xã hội. Cử tri đề xuất tới các ứng cử viên ÐBQH nên có ý kiến đề nghị QH, Chính phủ quan tâm hơn nữa tới phát triển kinh tế biển; tiếp tục có cơ chế hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiên cố hóa các tuyến đê ven biển, hỗ trợ phát triển nông nghiệp, tìm đầu ra cho nông sản... Thay mặt các ứng cử viên ÐBQH khóa XV, Ðại tướng Lương Cường trân trọng ghi nhận tình cảm, kỳ vọng của cử tri gửi gắm tới các ứng cử viên và cho rằng chương trình hành động của các ứng viên được cử tri đồng tình là rất quan trọng; cam kết tiếp tục cụ thể hóa chương trình hành động của mình theo từng năm, trong cả nhiệm kỳ, có những giải pháp, đóng góp cho sự phát triển của đất nước, tỉnh Thanh Hóa. Ðối với những đề xuất, kiến nghị của cử tri, Ðại tướng Lương Cường tiếp thu để phản ánh những vấn đề thuộc thẩm quyền, cương vị công tác; đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp ở Thanh Hóa quan tâm giải quyết và tin tưởng cử tri, cùng tỉnh Thanh Hóa sẽ tổ chức thành công cuộc bầu cử, bảo đảm an toàn, công khai, dân chủ, đúng pháp luật, thật sự là ngày hội của toàn dân.

★ Ngày 11-5, đồng chí Ðinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội cùng các ứng cử viên ÐBQH đơn vị bầu cử số 4 (gồm quận Hoàng Mai và huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) đã tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri trực tuyến do Ủy ban MTTQ TP Hà Nội tổ chức.

Tại hội nghị, cử tri đã nghe giới thiệu tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên ÐBQH. Trình bày với cử tri về chương trình hành động với tám nội dung cam kết nếu trúng cử, Bí thư Thành ủy Hà Nội Ðinh Tiến Dũng khẳng định, sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống của người đảng viên, người đại biểu của nhân dân, tuyệt đối trung thành với Ðảng, với Tổ quốc, với nhân dân. Ðồng chí cam kết sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo chuyển biến mạnh trong công tác cải cách hành chính, thiết lập môi trường kinh doanh thuận lợi, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đề cao tính nêu gương, nhất là người đứng đầu; quyết liệt triển khai các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân thành phố, giảm chênh lệch mức sống giữa khu vực đô thị và nông thôn; triển khai hiệu quả, toàn diện các lĩnh vực để thành phố phát triển nhanh, bền vững.

★ Trong ba ngày từ 9 đến 11-5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ TP Hải Phòng đã tổ chức các hội nghị tiếp xúc của người ứng cử ÐBQH khóa XV, đơn vị bầu cử số 1, TP Hải Phòng với cử tri các quận: Hồng Bàng, Lê Chân; huyện Thủy Nguyên cùng hai huyện đảo Cát Hải và Bạch Long Vĩ để vận động bầu cử theo luật định. Các hội nghị tiếp xúc cử tri đều tổ chức trực tuyến tại trung tâm các quận, huyện và kết nối với các xã, phường, thị trấn trên địa bàn. Tại các hội nghị, cử tri tại các địa phương đánh giá chương trình hành động của các ứng cử viên đã nêu bật được trách nhiệm của mình ở từng lĩnh vực công tác, có tính khả thi gắn với những nguyện vọng của đông đảo cử tri, người dân và xã hội quan tâm. Nhiều ý kiến cử tri bày tỏ sự quan tâm tới các nhóm lĩnh vực: xây dựng pháp luật; quản lý tài nguyên và môi trường; thương mại điện tử, kinh tế số; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; các cơ chế, chính sách về phát triển công nghiệp, dịch vụ, nhất là công nghiệp công nghệ cao, thân thiện môi trường; phát triển khu, cụm công nghiệp, làng nghề truyền thống; phát triển khu kinh tế đặc thù…;  xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh; các chính sách ưu tiên với cán bộ, quân và dân huyện đảo, nhất là đối với các huyện đảo tiền tiêu như Bạch Long Vĩ…  Cử tri mong muốn các ứng cử viên được tín nhiệm sẽ thực hiện tốt chương trình hành động, lời hứa của mình với cử tri…

★ Các ứng cử viên ÐBQH khóa XV và đại biểu HÐND các cấp tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại các đơn vị bầu cử trên địa bàn tỉnh theo hình thức trực tuyến. Trong chương trình hành động của các ứng cử viên thể hiện rõ khát vọng, mong muốn được đóng góp cho sự phát triển của đất nước, của tỉnh; thực hiện giám sát những vấn đề cử tri quan tâm; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cử tri nêu ra. Các ứng cử viên hứa trước cử tri, nếu trở thành người đại biểu dân cử sẽ luôn lắng nghe, đại diện cho nguyện vọng của nhân dân; có trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của người ÐBQH, cùng đoàn đại biểu QH tỉnh nghiên cứu, đề xuất các chính sách với QH, Ðảng, Nhà nước về mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tham gia có trách nhiệm vào việc quyết định các vấn đề liên quan trực tiếp đến chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, y tế, giáo dục, an ninh - quốc phòng cũng như vấn đề an sinh xã hội khác... Cử tri bày tỏ sự nhất trí, ủng hộ và tin tưởng, mong muốn các ứng cử viên khi được bầu sẽ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, làm tốt trách nhiệm người đại biểu của nhân dân.

★ Tại xã An Hữu và Tân Hưng (huyện Cái Bè), các ứng cử viên ÐBQH khóa XV thuộc đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Tiền Giang đã tiếp xúc cử tri của các xã Hòa Hưng, An Hữu, An Thái Trung, Tân Hưng và Tân Thanh của huyện Cái Bè. Các cử tri được nghe giới thiệu tiểu sử tóm tắt từng ứng cử viên và các ứng cử viên trình bày chương trình hành động của mình. Thông qua chương trình hành động, từng ứng cử viên thể hiện mong muốn được đóng góp vào sự phát triển của tỉnh Tiền Giang nói riêng, đất nước nói chung. Các ứng cử viên cam kết sẽ tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, như: nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo; xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển đô thị... Các ứng cử viên hứa với cử tri sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng, tín nhiệm của nhân dân. Các cử tri mong muốn nếu trúng cử, các ứng cử viên sẽ thực hiện đúng chương trình hành động của mình; đồng thời quan tâm nhiều hơn nữa đến những giải pháp hỗ trợ phát triển kinh tế địa phương, phòng, chống tham nhũng hiệu quả…

★ Ủy ban MTTQ tỉnh Cà Mau đã tổ chức cho những người ứng cử ÐBQH và đại biểu HÐND tỉnh tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại phường Tân Xuyên và xã An Xuyên thuộc thành phố Cà Mau. Hơn 70 cử tri dự hội nghị được nghe giới thiệu tiểu sử tóm tắt và dự kiến chương trình hành động của những người ứng cử. Hầu hết, chương trình hành động của các ứng cử viên đều khẳng định, nếu trúng cử sẽ thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử; gần gũi, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Các ứng viên khẳng định, sẽ quan tâm xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân… Tại hội nghị, cử tri đề nghị cơ quan có thẩm quyền sớm quy hoạch phát triển hạ tầng giao thông một cách đồng bộ, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, đầu tư đường dây tải điện phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của người dân. Cử tri kỳ vọng, sau khi trúng cử đại biểu dân cử, các ứng cử viên sẽ thực hiện đúng chương trình hành động đề ra; quan tâm bảo vệ những quyền lợi chính đáng, hợp pháp của cử tri. 

★ Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Trị vừa chỉ đạo triển khai tuần sinh hoạt với chủ đề "Lá phiếu và trách nhiệm công dân của cử tri trẻ" trong toàn tỉnh. Tuần sinh hoạt do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phát động triển khai trong 100% chi đoàn và bắt đầu từ ngày 9 đến 16-5, nhằm tuyên truyền công tác bầu cử trong đoàn viên, thanh niên, nâng cao trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ của mỗi cử tri trẻ, qua đó phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên, góp phần thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử. Tại các buổi sinh hoạt, chi đoàn sẽ quán triệt cho đoàn viên, thanh niên nắm bắt mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử; tuyên truyền quy định của pháp luật về bầu cử cho đoàn viên, thanh niên, trách nhiệm của cử tri trẻ trong bầu cử; cung cấp các thông tin về các ứng cử viên ứng cử trên địa bàn; giải đáp thắc mắc cho đoàn viên, thanh niên về bầu cử và tuyên truyền về các phương pháp phòng, chống dịch Covid-19 khi tham gia bầu cử.

★ Ngày 11-5, Ban chỉ đạo bầu cử ÐBQH và đại biểu HÐND các cấp tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị quán triệt chỉ đạo công tác bầu cử. Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, các tổ chức bầu cử trên địa bàn tỉnh đã triển khai các nhiệm vụ, trình tự về công tác bầu cử bảo đảm đúng tiến độ, đúng quy định. Các cấp, ngành đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, tổ chức các đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử, trong đó, Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh kiểm tra tại 11 huyện, thành phố để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn ở cơ sở, đồng thời có những chỉ đạo cụ thể các nhiệm vụ cần triển khai. Thời gian tới, Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh đề nghị: Các cấp, ngành tiếp tục quán triệt nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương về bầu cử; các cấp, ngành tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong nhân dân, đồng thời gắn liền với phòng, chống dịch Covid-19; chú trọng công tác bảo đảm an ninh, trật tự; sớm giải quyết các đơn thư liên quan đại biểu ứng cử; giải quyết kịp thời các vụ việc bức xúc, không để hình thành các điểm nóng trên địa bàn, để ngày bầu cử diễn ra trong không khí vui tươi, an toàn.

★ Từ ngày 11 đến trước ngày 20-5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri cho những người ứng cử ÐBQH và HÐND các cấp vận động
bầu cử.

Ðể phòng, chống dịch Covid-19, tất cả các hội nghị tiếp xúc cử tri được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Cụ thể: Ðối với hội nghị tiếp xúc cử tri của người ứng cử ÐBQH tổ chức trực tuyến ba cấp, từ tỉnh đến các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn; đối với hội nghị tiếp xúc cử tri của người ứng cử HÐND tỉnh, huyện, thành phố tổ chức trực tuyến hai cấp từ điểm cầu huyện, thành phố đến các xã, phường, thị trấn. Riêng với hội nghị tiếp xúc cử tri của người ứng cử HÐND xã, phường, thị trấn tổ chức bằng hình thức trực tiếp. Tại các hội nghị tiếp xúc cử tri, các đại biểu phải thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch như đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, sát khuẩn, ngồi giữ khoảng cách. Qua hiệp thương lần thứ ba, tỉnh có 10 người ứng cử ÐBQH; 92 người ứng cử HÐND tỉnh; 620 người ứng cử HÐND huyện, thành phố; 6.822 người ứng cử HÐND xã, phường, thị trấn.

★ Từ ngày 9 đến 11-5, đồng chí Lê Minh Hưng, Bí thư T.Ư Ðảng, Chánh Văn phòng T.Ư cùng các ứng cử viên ÐBQH khóa XV tại Hà Tĩnh đã gặp mặt, tiếp xúc cử tri tại tỉnh Hà Tĩnh. Tại buổi tiếp xúc, đồng chí Lê Minh Hưng cùng các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động nếu trúng cử, trong đó nhấn mạnh, dù bất cứ cương vị nào cũng luôn rèn luyện bản thân, làm việc hết sức mình, tận tụy phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Ðề xuất và thực hiện có hiệu quả các chính sách phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng; nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền, góp phần xây dựng, củng cố niềm tin của nhân dân, của cử tri đối với Ðảng, Nhà nước. Cùng với đó, mỗi cá nhân ứng cử viên sẽ sắp xếp, bố trí công việc hợp lý để có nhiều cơ hội tiếp xúc, lắng nghe ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri từ đó có những giải pháp xử lý kịp thời. Xác định rõ trách nhiệm của ÐBQH, đưa tiếng nói của cử tri đến với QH. Nghiên cứu và đề xuất góp phần xử lý ách tắc, tháo gỡ khó khăn phát sinh trong thực tế của địa phương, với mục đích cao nhất là mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân.

★ Ngày 11-5, Ủy ban Bầu cử TP Ðà Nẵng tổ chức buổi tiếp xúc cử tri đầu tiên của các đại biểu ứng cử HÐND thành phố bằng hình thức trực tuyến. Có ba điểm cầu chính được thiết lập là Hội trường Trung tâm hành chính, Hội trường HÐND thành phố, Hội trường Ủy ban MTTQ thành phố, kết nối với 10 điểm cầu tại trụ sở các xã, phường của ba đơn vị bầu cử để cử tri theo dõi, trao đổi. Thông qua hệ thống trực tuyến, các ứng cử viên trình bày chương trình hành động, cử tri tại 10 điểm cầu đã trao đổi, thể hiện mong muốn các đại biểu được bầu vào HÐND thành phố luôn giữ mối liên hệ thường xuyên với nhân dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri để chuyển tải đến HÐND thành phố tham gia giám sát, giải quyết những vấn đề bức xúc trong xã hội, tạo sự tin tưởng, đồng thuận, xứng đáng là đại diện của nhân dân. Nhiệm kỳ 2021 - 2026, số lượng người ứng cử HÐND thành phố Ðà Nẵng khóa 10 là 89, số lượng được bầu là 52 đại biểu.