Báo chí Lào tiếp tục đưa nhiều tin bài về chuyến thăm Lào của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

NDO -

Ngày 18/5, trên các báo lớn của Lào như Báo Pasaxon (Cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào), Báo Pathetlao Daily (Thông tấn xã Lào), Báo Socio-Economic News… tiếp tục đăng nhiều tin, bài viết, ảnh về hoạt động của Chủ tịch Quốc hội và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam trong thời gian thăm chính thức Lào từ ngày 15-17/5 theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane.

Báo chí Lào ngày 18/5 đưa nhiều tin, bài, ảnh về chuyến thăm. (Ảnh: Duy Toàn)
Báo chí Lào ngày 18/5 đưa nhiều tin, bài, ảnh về chuyến thăm. (Ảnh: Duy Toàn)

Trang nhất Báo Pathetlao Daily đăng nhiều tin, bài như “Thủ tướng Lào tiếp Chủ tịch Quốc hội Việt Nam”, “Chủ tịch Quốc hội Việt Nam thăm Ngân hàng liên doanh Lào-Việt”, “Bộ trưởng Tài chính Lào chào xã giao Chủ tịch Quốc hội Việt Nam”.

Pathetlao Daily viết, sáng 17/5, tại Thủ đô Vientiane, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến chào xã giao Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh hoan nghênh chuyến thăm chính thức Lào của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam; đánh giá đây là một trong các hoạt động chào mừng hai sự kiện quan trọng trong Năm Đoàn kết Hữu nghị Lào-Việt Nam 2022 và 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Lào-Việt Nam; chúc mừng, đánh giá cao những thành tựu mà Quốc hội Việt Nam đã thực hiện được trong thời gian qua, trong đó có những đóng góp trong hợp tác song phương, đặc biệt là việc thực hiện các dự án quan trọng; tin tưởng, những kết quả của hội đàm song phương giữa hai Quốc hội sẽ góp phần quan trọng làm cho các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao của hai Đảng cũng như hai Chính phủ Lào-Việt Nam được tổ chức triển khai, đưa quan hệ giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả hơn nữa, đem lại lợi ích cho người dân hai nước.

Báo cũng dẫn lời của Bộ trưởng Tài chính Lào Bounchom Ubonpaseuth khẳng định, chuyến thăm chính thức Lào lần này của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam là bước tiến quan trọng trong việc tiếp tục tăng cường hợp tác song phương trong bối cảnh hai nước đang tổ chức nhiều hoạt động trong Năm Đoàn kết Hữu nghị Lào-Việt Nam 2022.

Báo chí Lào tiếp tục đưa nhiều tin bài về chuyến thăm Lào của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ -0
Các hoạt động tại Champasack, phía nam Lào đều được báo chí Lào đưa tin đậm nét. (Ảnh: Duy Toàn) 

Trên trang nhất Báo Pasaxon đăng các bài viết “Ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban Dân tộc Chính phủ Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước”, “Chủ tịch Ủy Ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam”.

Các bài viết về các hoạt động quan trọng diễn ra trong ngày 16/5 tại trụ sở Quốc hội Lào như sự kiện Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban Dân tộc Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước giai đoạn 2022-2030 dưới sự chứng kiến của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc Hội Lào Saysomphone Phomvihane. Theo đó, hai bên sẽ tăng cường công tác vận động, tuyên truyền phổ biến giáo dục sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân của hai nước thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của hai nhà nước nói chung và công tác dân tộc nói riêng; giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của hai dân tộc, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Lào; góp phần duy trì sự thống nhất, ổn định của mỗi quốc gia, sự ổn định chung của khu vực và hòa bình thế giới.

Hai bên sẽ tổ chức trao đổi kinh nghiệm về xây dựng và thực hiện các chính sách dân tộc, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin, giao lưu văn hóa, giáo dục đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác dân tộc mỗi nước. Gắn kết việc xây dựng và thực hiện các chương trình phát triển kinh tế-xã hội với nhiều hình thức phù hợp trong việc thúc đẩy tiến bộ về công tác dân tộc, đặc biệt là công tác xóa đói giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số tại biên giới hai nước, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác phát triển bền vững.

Một số hoạt động bên lề khác như chiều 16/5, tại Thủ đô Vientiane, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đến chào xã giao Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Sinlavong Khoutphaythoune. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước đánh giá cao chuyến thăm, làm việc tại Lào của Đoàn đại biểu nhằm góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam ngày càng bền chặt, sâu sắc, đặc biệt là hợp tác giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước và Ủy ban Dân tộc Chính phủ Việt Nam.

Trên trang nhất Báo Socio-Economic News đăng bài viết “Lào-Việt Nam tăng cường hợp tác song phương” và “Việt Nam đứng thứ ba trong số các nước đầu tư tại Lào”. Bài báo viết, thương mại-đầu tư của Việt Nam đã góp phần phát triển kinh tế-xã hội của Lào, giúp tạo công ăn việc làm, từng bước giúp người dân Lào thoát khỏi khó khăn, góp phần quan trọng trong thúc đẩy, tăng cường quan hệ Lào-Việt Nam ngày càng sâu sắc.

Thời gian qua, mặc dù tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, nhưng mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam không ngừng được vun đắp, tăng cường để cùng nhau duy trì phát triển kinh tế-xã hội theo con đường chủ nghĩa xã hội. Hiện, Việt Nam đứng thứ 3 trong tổng số 54 quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư tại Lào với 417 dự án, tổng số vốn là 4,3 tỷ USD.

Năm 2022, hai nước đã thống nhất đánh giá, phân tích cơ hội đầu tư tại Lào cho các doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2025, xác định phương hướng đến năm 2030; tăng cường thúc đẩy ưu tiên đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam có năng lực về tài chính, chuyên môn đầu tư vào các lĩnh vực nông nghiệp sạch, công nghiệp chế biến sản xuất, các lĩnh vực có tiềm năng dọc theo biên giới Lào-Việt Nam.

Trong bối cảnh hai nước đang tổ chức nhiều sự kiện sôi nổi trong Năm Đoàn kết Hữu nghị Lào-Việt Nam 2022 để kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Lào-Việt Nam, tác giả bài viết chúc mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam, Việt Nam Lào mãi mãi vững bền.

Trên các báo điện tử Thông tấn xã Lào, Đài phát thanh quốc gia Lào… đăng tin, ảnh về hoạt động của Chủ tịch Quốc hội và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tại tỉnh Champasak, tỉnh phía nam Lào ngày 17/5, ngày cuối cùng trong chuyến thăm chính thức Lào.

Báo chí Lào cho biết, tại tỉnh Champasak, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Champasak Vilayvong Bouddakham. Tại buổi tiếp, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Champasak đã báo cáo Chủ tịch Quốc hội về những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế-xã hội, tình hình dịch bệnh Covid-19, những công tác trọng tâm của tỉnh để vượt qua khó khăn, đưa kinh tế tiếp tục tăng trưởng; khẳng định, những thành tựu của tỉnh Champasak hiện nay có sự hỗ trợ, giúp đỡ rất hiệu quả của Đảng, Nhà nước Việt Nam và 19 tỉnh, 3 thành phố của Việt Nam có quan hệ hợp tác tích cực về kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, y tế, đặc biệt là vấn đề kiểm soát dịch Covid-19 thời gian qua.

Cảm ơn Bí thư, Tỉnh trưởng Vilayvong Bouddakham đã thông tin cụ thể về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Champasak, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những thành tích phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh thời gian qua; cho biết rất ấn tượng khi trong tình hình dịch bệnh Covid-19, tỉnh Champasak vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng dương; tin tưởng rằng, tỉnh Champasak sẽ ngày càng phát triển, phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết nhất trí trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội cho nhân dân.

Sau khi tiếp Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Champasak, Chủ tịch Quốc hội và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến đặt vòng hoa tại Tượng đài Liên minh chiến đấu Việt Nam-Lào, thăm Công ty TNHH cao su Việt-Lào, thăm Trường Dân tộc nội trú tỉnh Champasak.