Bàn giao công trình tặng cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân

NDO -

Ngày 16/5, tại Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Tỉnh ủy Phú Yên phối hợp Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, tổ chức lễ khánh thành và bàn giao công trình nhà ở và làm việc tặng Đại đội Thông tin - Lữ đoàn 957, Vùng 4 Hải quân.

Các đại biểu dự lễ khánh thành và bàn giao công trình.
Các đại biểu dự lễ khánh thành và bàn giao công trình.

Dự lễ có các đồng chí: Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Chuẩn Đô đốc Phạm Như Xuân, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân; Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên; Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Công trình được khởi công từ ngày 3/5/2021, có tổng mức đầu tư 10 tỷ đồng, gồm 2 tầng với 11 phòng trên tổng diện tích sàn 830 m2, trang bị đầy đủ hệ thống cáp quang, cáp truyền hình; mạng lan dẫn tín hiệu, có bể chứa nước, khuôn viên, bồn hoa, cây cảnh…

Báo cáo kết quả triển khai công trình, Thượng tá Nguyễn Trung Quảng, Chủ nhiệm Hậu cần Vùng 4 Hải quân cho biết, quá trình thực hiện, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã lựa chọn phương án tổ chức quản lý công trình phù hợp, hiệu quả; thực hiện nghiêm trình tự thủ tục đầu tư, quản lý chặt chẽ về tiến độ, chất lượng, không để xảy ra thất thoát, lãng phí. Công trình hoàn thành có chất lượng tốt, mỹ quan đẹp. Công trình sau khi đưa vào sử dụng sẽ phát huy tốt hiệu quả, giúp nâng cao đời sống sinh hoạt của bộ đội, khả năng cơ động sẵn sàng chiến đấu của đơn vị, qua đó góp phần xây dựng Hải quân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Phát biểu tại lễ khánh thành, đồng chí Huỳnh Tấn Việt nêu rõ, thực hiện chương trình công tác, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phối hợp Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam, Tỉnh ủy Phú Yên đã tổ chức Đoàn đại biểu đi Trường Sa, Nhà giàn DK1 năm 2021. Ghi dấu chuyến đi có nhiều ý nghĩa, Đảng ủy Khối và Tỉnh ủy Phú Yên đã thống nhất hỗ trợ Bộ Tư lệnh Hải quân triển khai xây dựng công trình. Đây là món quà thể hiện tình cảm cũng như sự quan tâm của hậu phương luôn hướng về quân và dân nơi biển đảo.