Bạc Liêu rộn ràng trước ngày hội lớn

NDO -

Những ngày này, trên vùng quê Bạc Liêu, từ trung tâm thành phố đến các huyện ven biển, vùng sâu, vùng có nhiều đồng bào dân tộc Khmer của tỉnh như: Đông Hải, Hồng Dân, Hòa Bình, Vĩnh Lợi, thị xã Giá Rai… đến đâu chúng tôi cũng chứng kiến không khí rộn ràng, khẩn trương đón ngày hội lớn của non sông, đất nước.

Lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu kiểm tra công tác chuẩn bị tại các điểm bầu cử vùng xa trong tỉnh.
Lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu kiểm tra công tác chuẩn bị tại các điểm bầu cử vùng xa trong tỉnh.

Tại Đông Hải, một huyện ven biển của tỉnh, chúng tôi ghi nhận không khí những ngày này thật sôi động, rộn ràng. Từ thị xã Giá Rai đến thị trấn vùng ven biển Gành Hào (thuộc huyện Đông Hải) hơn 30 km, hai bên đường quốc kỳ đỏ rực phấp phới tung bay trong gió biển. Dọc tuyến đường này băng rôn, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền, cổ động cho ngày bầu cử càng làm cho không khí nơi đây thêm nhộn nhịp, tưng bừng, thật sự là ngày hội lớn của toàn dân…

Bí thư Huyện ủy Đông Hải (Bạc Liêu) Trần Thanh Mến khẳng định: Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện đã sẵn sàng. Đặc biệt là công tác phòng chống dịch Covid-19 cho cuộc bầu cử được quan tâm, chỉ đạo sâu sát, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong ngày cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Trước đó, công tác nhân sự được xem xét, lựa chọn giới thiệu kỹ lưỡng, các bước quy trình thực hiện đúng quy định pháp luật; công tác kiểm tra, giám sát được tiến hành thường xuyên. Tình hình an ninh, trật tự giữ vững, không có khiếu kiện, khiếu nại liên quan đến bầu cử, cũng như người ứng cử; những khó khăn, vướng mắc đã được chỉ đạo tháo gỡ kịp thời...

Đặc biệt, ngay từ sáng sớm 19-5, tại vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc thuộc huyện Đông Hải (Bạc Liêu) 37 sĩ quan, chiến sĩ làm nhiệm vụ gồm sĩ quan, chiến sĩ thuộc Tàu Cảnh sát Biển 3001 và Tàu Vạn hoa 792 (Vùng 5 Hải quân) phấn khởi được bỏ phiếu bầu cử sớm hơn bốn ngày so với Ngày bầu cử toàn quốc. Chúng tôi chứng kiến các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi đây ai cũng vui tươi, phấn chấn, tự hào được vinh dự bỏ những lá phiếu đầu tiên của tỉnh Bạc Liêu…

Bạc Liêu rộn ràng trước ngày hội lớn của non sông, đất nước -0
 Sáng 19-5, tại vùng biển Bạc Liêu, 37 sĩ quan, chiến sĩ làm nhiệm vụ gồm sĩ quan, chiến sĩ thuộc Tàu Cảnh sát Biển 3001 và Tàu Vạn Hoa 792 (Vùng 5 Hải Quân) phấn khởi được bỏ phiếu bầu cử sớm hơn bốn ngày so với Ngày bầu cử toàn quốc. (Ảnh QUỐC QUÝ - Đài Truyền thanh huyện Đông Hải-Bạc Liêu)

Tại Giá Rai - một thị xã trẻ, năng động của tỉnh Bạc Liêu công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp được Thị ủy, UBND thị xã phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trong tổ chức thực hiện rất chu đáo. Chủ tịch UBND thị xã Giá Rai Đỗ Minh Thắng cho chúng tôi biết: “Thời gian qua, Thị ủy và UBND thị xã xác định công tác tuyên truyền có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần vào sự thành công của cuộc bầu cử. Cho nên chúng tôi đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch và chuẩn bị rất tốt nội dung, hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, đổi mới theo hướng phù hợp, phản ánh kịp thời những chỉ đạo về bầu cử, các điều kiện phục vụ bầu cử được bảo đảm. Cụ thể, thị xã Giá Rai đã tổ chức tuyên truyền miệng 809 cuộc với 4.790 lượt người tham dự. Đồng thời tuyên truyền bằng hình thức trực quan như xây dựng gần 40 pa-nô tại trụ sở các xã, phường, các trục vòng xoay, Trung tâm văn hóa thể thao thị xã và khu vực đông dân cư; treo 432 băng-rôn tại các khu vực bỏ phiếu; các phường, xã phát 36 nghìn tờ rơi, áp phích tuyên truyền về bầu cử. Những ngày gần bầu cử, công tác tuyên truyền càng được đẩy mạnh, thể hiện qua việc tổ chức nhiều đoàn xe (cả xe bốn bánh, hai bánh) tuyên truyền ở tất cả các tuyến đường, ngõ hẻm; tổ chức tốt việc giới thiệu tiểu sử ứng cử viên tại các khu vực bỏ phiếu và nơi đông dân cư…

Tại huyện Hòa Bình, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử huyện Hòa Bình Phạm Minh Luyến cho biết: Do tình hình dịch bệnh đang diễn biến rất phức tạp nên chúng tôi đã chỉ đạo Trung tâm y tế huyện chủ động xây dựng kế hoạch bảo đảm công tác phòng chống Covid-19 trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội  khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện. Trong đó, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp và các phương án bảo đảm phòng chống dịch Covid-19 trước, trong và sau bầu cử. Đơn cử như việc cử tri đi bầu phải tuyệt đối thực hiện nghiêm thông điệp “5K” của Bộ Y tế. Các lực lượng làm nhiệm vụ trong ngày bầu cử sẽ liên tục giám sát, nhắc nhở người dân thực hiện đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, giữ khoảng cách... nhằm bảo đảm an toàn phòng ngừa dịch bệnh.

Huyện Hòa Bình đã thành lập 69 khu vực bỏ phiếu, trong đó có một khu vực bỏ phiếu dành cho lực lượng vũ trang nhân dân, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hơn 81 nghìn cử tri tham gia bầu cử thuận lợi…

Trao đổi ý kiến với phóng viên Báo Nhân Dân, đồng chí Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Bạc Liêu cho biết: Xác định công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là nhiệm vụ trọng tâm, các cấp ủy, HĐND, UBND tập trung chỉ đạo quyết liệt, đến nay đã hoàn tất các bước chuẩn bị bảo đảm theo kế hoạch, tiến độ, đúng quy trình và thời gian theo quy định của pháp luật. Đặc biệt, các cấp ủy Đảng, chính quyền đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác bầu cử; tập trung quán triệt và thực hiện nghiêm các chủ trương, hướng dẫn của Trung ương. Ủy ban Bầu cử các cấp đã ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị, số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị.

Đáng chú ý, Bạc Liêu có hai đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội; 17 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, 67 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, 521 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã. Tỉnh đã thành lập 551 Tổ bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu, với 8.694 thành viên. Tổng số cử tri toàn tỉnh đến nay được niêm yết là 611.723 cử tri.

Đặc biệt, mới đây, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã có công văn chấp thuận cho tỉnh Bạc Liêu có khu vực bỏ phiếu sớm hơn so với Ngày bầu cử toàn quốc 23-5 đã được Quốc hội ấn định. Cụ thể, theo Công văn số 686/HĐBCQG-VP, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đồng ý với đề nghị của Ủy ban Bầu cử tỉnh Bạc Liêu về việc cho phép 37 sĩ quan, chiến sĩ làm nhiệm vụ trên khu vực vùng biển thuộc tỉnh Bạc Liêu, gồm sĩ quan, chiến sĩ thuộc Tàu Cảnh sát Biển 3001 và Tàu Vạn hoa 792, vùng 5 Hải quân, được bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sớm hơn bốn ngày so với Ngày bầu cử toàn quốc.

“Có thể khẳng định, công tác chuẩn bị, các công việc phục vụ cho bầu cử đến nay cơ bản hoàn thành, đúng tiến độ và đúng quy định của pháp luật. Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị trên tinh thần vừa bảo đảm an toàn tuyệt đối cho ngày bầu cử, vừa nêu cao tính chủ động trong phòng, chống dịch Covid-19; cùng sự đồng thuận của nhân dân, tôi tin tưởng rằng cuộc bầu cử ngày 23-5 sắp tới trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu sẽ diễn ra an toàn, đúng pháp luật, thành công và thật sự trở thành Ngày hội của toàn dân”, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Bạc Liêu Lê Thị Ái Nam chia sẻ.