Bạc Liêu phát động lễ trồng cây nhân Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

NDO -

Ngày 17/5, tại xã vùng sâu Hưng Phú, huyện Phước Long (Bạc Liêu), Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức lễ ra quân và phát động phong trào trồng cây xanh trên địa bàn tỉnh, nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1980-19/5/2022).

Đồng chí Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu (người thứ nhất từ trái qua) trực tiếp trồng nhiều cây xanh tại buổi lễ.
Đồng chí Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu (người thứ nhất từ trái qua) trực tiếp trồng nhiều cây xanh tại buổi lễ.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội, các lực lượng vũ trang và lãnh đạo, nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tham dự buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều đã ôn lại truyền thống “trồng cây nhớ ơn Bác Hồ” của nhân dân cả nước nói chung, Bạc Liêu nói riêng trong nhiều năm qua. Phong trào trồng cây nhớ ơn Bác Hồ kính yêu đã thật sự trở thành phong trào quần chúng sâu rộng, một nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của đất nước, địa phương.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bạc Liêu, thống kê đến nay, tỷ lệ độ che phủ rừng tập trung, cây phân tán, cây lâu năm trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu chỉ đạt khoảng gần 12% diện tích tự nhiên, trong khi bình quân cả nước trên 42%. Chính vì thế, việc trồng cây, nhất là trồng rừng phòng hộ, việc bảo vệ cây trồng được các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh tỉnh Bạc Liêu coi là một trong những nhiệm vụ quan trọng, vừa bức thiết vừa lâu dài. 

Ngay tại buổi lễ, lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Bạc Liêu và huyện Phước Long, Tỉnh Đoàn Bạc Liêu đã nêu quyết tâm thực hiện tốt việc trồng và bảo vệ cây xanh, bảo vệ rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, các vị đại biểu đã trồng hơn 300 cây xanh phân tán dọc theo tuyến đường Cầu Sập-Ninh Quới (thuộc địa phận huyện Phước Long).

Việc trồng cây xanh, nhất là việc trồng rừng phòng hộ ven tuyến biển ở Bạc Liêu có tác dụng rất tốt nhằm góp phần thiết thực bảo vệ môi trường sinh thái, chống biến đổi khí hậu, bảo vệ cuộc sống bình an của nhân dân.