Nguyên Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trịnh Hồng Dương từ trần

Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án Nhân dân Tối cao và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Ðồng chí TRỊNH HỒNG DƯƠNG, sinh ngày 16-8-1938 tại thị xã Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; quê quán xã Ðức Tùng, huyện Ðức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh; nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao; Ðại biểu Quốc hội khóa IX, X; Huân chương Ðộc lập hạng nhì, Huân chương Lao động hạng nhất, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ, cứu nước hạng ba và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Do lâm bệnh nặng, đồng chí đã từ trần hồi 12 giờ 27 phút, ngày 16-2-2008 (tức ngày 10 tháng Giêng năm Mậu Tý) tại Bệnh viện Hữu Nghị Hà Nội, hưởng thọ 71 tuổi.

Hơn 40 năm hoạt động cách mạng, đồng chí đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Ðảng và nhân dân.

Ðể tỏ lòng tưởng nhớ đồng chí Trịnh Hồng Dương, Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án Nhân dân tối cao quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Trịnh Hồng Dương theo nghi thức lễ tang cấp Nhà nước.

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ÐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM, QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM, CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM, CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM, ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM, TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Danh sách ban lễ tang

1. Ðồng chí Trương Vĩnh Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban lễ tang.

2. Ðồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Trưởng Ban lễ tang.3. Ðồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Ủy viên.

4. Ðồng chí Vũ Trọng Kim, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên.

5. Ðồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên T.Ư Ðảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Ủy viên.

6. Ðồng chí Nguyễn Văn Quynh, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên.

7. Ðồng chí Trung tướng Bùi Văn Huấn, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên.

8. Ðồng chí Trung tướng Ðặng Văn Hiếu, Ủy viên T.Ư Ðảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên.

9. Ðồng chí Ðinh Văn Hùng, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, Ủy viên.

10. Ðồng chí Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Ủy viên.

11. Ðồng chí Giang Sơn, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Ủy viên.

12. Ðồng chí Dương Thành Bắc, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Ðảng, Ủy viên.

13. Ðồng chí Lê Quang Vũ, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Ủy viên.

14. Ðồng chí Kiều Ðình Thụ, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Ủy viên.

15. Ðồng chí Hoàng Thế Liên, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Ủy viên.

16. Ðồng chí Mai Quốc Bình, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Ủy viên.

17. Ðồng chí Nguyễn Công Soái, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội, Ủy viên.

18. Ðồng chí Ðặng Quang Phương, Phó Chánh án thường trực Tòa án Nhân dân tối cao, Ủy viên.

19. Ðồng chí Trần Văn Tú, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Ủy viên.

20. Ðồng chí Nguyễn Như Bích, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Ủy viên.

21. Ðồng chí Từ Văn Nhũ, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Ủy viên.

22. Ðồng chí Bùi Ngọc Hòa, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Ủy viên.

23. Ðồng chí Thiếu tướng Trần Văn Ðộ, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương, Ủy viên.

Thông báo lễ viếng và lễ truy điệu đồng chí trịnh Hồng Dương Linh cữu đồng chí Trịnh Hồng Dương quàn tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ viếng được tổ chức từ 8 giờ ngày 22-2-2008. Lễ truy điệu vào hồi 12 giờ 30 phút cùng ngày tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. An táng tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội.

Tóm tắt tiểu sử

Ðồng chí Trịnh Hồng Dương, sinh ngày 16-8-1938, tại thị xã Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; quê quán xã Ðức Tùng, huyện Ðức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

Từ tháng 7-1962 đến tháng 7-1967: Ðồng chí là cán bộ giảng dạy Trường Cán bộ tòa án; Từ tháng 8-1967 đến tháng 12-1975, là cán bộ nghiên cứu của Tòa hình sự 2 và Vụ Nghiên cứu pháp luật thuộc Tòa án Nhân dân tối cao.

Từ tháng 1-1976 đến tháng 9-1981: Ðồng chí học ngoại ngữ tại Trường đại học Ngoại ngữ Hà Nội và nghiên cứu sinh ở Liên Xô (trước đây).

Ðồng chí được kết nạp vào Ðảng Cộng sản Việt Nam ngày 4-12-1979, chính thức ngày 4-12-1980.

Từ tháng 10-1981 đến tháng 9-1982: Ðồng chí công tác tại Vụ Tổng hợp thuộc Tòa án Nhân dân tối cao;

Từ tháng 10-1982 đến tháng 6-1983, là Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao.

Từ tháng 7-1983 đến tháng 3-1987: Ðồng chí giữ chức vụ Phó Chánh án Tòa án Nhân dân TP Hà Nội và sau đó được đề bạt giữ chức vụ Chánh án Tòa án Nhân dân TP Hà Nội; từ tháng 4-1987 đến tháng 7-1988 là Chánh Tòa hình sự Tòa án Nhân dân tối cao.

Từ tháng 8-1988 đến tháng 8-1997: Ðồng chí là Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Ủy viên Ban cán sự đảng Tòa án Nhân dân tối cao; từ tháng 9-1997 đến tháng 6-2002 là Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Bí thư Ban cán sự đảng Tòa án Nhân dân tối cao.

Ðồng chí là Ðại biểu Quốc hội khóa IX và khóa X; là Ủy viên Thường vụ Ban Chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam từ năm 1988 đến năm 1996.

Tháng 4-2004, đồng chí được về hưu và được bầu làm Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam.

Do có những thành tích, công lao đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Ðảng và của dân tộc, đồng chí đã được Nhà nước tặng thưởng:

- Huân chương Ðộc lập hạng nhì; Huân chương Lao động hạng nhất; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ, cứu nước hạng ba; và nhiều phần thưởng cao quý khác.