Ðoàn đại biểu Ðảng ta dự Hội thảo lý luận lần thứ IX với Ðảng Cộng sản Trung Quốc

NDO - Thực hiện kế hoạch hợp tác giữa hai Ðảng, nhận lời mời của T.Ư Ðảng Cộng sản Trung Quốc, Ðoàn đại biểu Ðảng ta do đồng chí Ðinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư, làm Trưởng đoàn, sang thăm Trung Quốc và dự Hội thảo lý luận lần thứ IX giữa hai Ðảng với chủ đề “Xây dựng Ðảng trong sạch, vững mạnh trong tình hình mới - Kinh nghiệm Trung Quốc, kinh nghiệm Việt Nam”.

Chiều 26-7, tại Ðại lễ đường nhân dân Bắc Kinh, đồng chí Lưu Vân Sơn, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư T.Ư Ðảng Cộng sản Trung Quốc, đã thay mặt lãnh đạo T.Ư Trung Quốc tiếp thân mật đồng chí Ðinh Thế Huynh và Ðoàn đại biểu Ðảng Cộng sản Việt Nam.

Ðồng chí Lưu Vân Sơn nhiệt liệt hoan nghênh đồng chí Ðinh Thế Huynh dẫn đầu Ðoàn đại biểu Ðảng Cộng sản Việt Nam sang thăm và dự hội thảo lý luận giữa hai Ðảng tại Trung Quốc; bày tỏ tin tưởng rằng, việc tổ chức thành công hội thảo lần này sẽ làm phong phú thêm lý luận và thực tiễn về xây dựng Ðảng, trong đó có xây dựng tác phong của cán bộ lãnh đạo Ðảng cũng như phòng, chống tham nhũng ở mỗi nước; cho rằng, hội thảo lý luận là điểm sáng trong quan hệ giữa hai Ðảng và việc trao đổi lý luận, kinh nghiệm giữa hai bên là rất cần thiết và có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp phát triển, xây dựng CHXH ở mỗi nước, góp phần tăng cường sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa hai Ðảng, hai nước và nhân dân hai nước.

Ðồng chí Lưu Vân Sơn khẳng định, Ðảng, Chính phủ Trung Quốc hết sức coi trọng quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Việt Nam, bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ Trung Quốc - Việt Nam trong thời gian qua, đem lại hiệu quả thiết thực, vì lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần quan trọng cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Thay mặt Ðoàn, đồng chí Ðinh Thế Huynh gửi lời thăm hỏi và chia sẻ với nhân dân tỉnh Cam Túc của Trung Quốc chịu thiệt hại do trận động đất vừa xảy ra. Ðồng chí khẳng định, Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố và phát triển quan hệ với Trung Quốc; tin tưởng rằng, việc tăng cường, củng cố tình hữu nghị, mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác bình đẳng, cùng có lợi trên các lĩnh vực, xử lý ổn thỏa các vấn đề tồn tại và phát sinh theo tinh thần các tuyên bố chung và các văn kiện được ký kết giữa hai bên trong chuyến thăm Trung Quốc của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đồng chí Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, sẽ đưa quan hệ Việt Nam - Trung Quốc ngày càng phát triển, phù hợp lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới.

Trước đó, Ðoàn cũng đã có cuộc hội đàm với Ðoàn đại biểu Ðảng Cộng sản Trung Quốc do đồng chí Lưu Kỳ Bảo, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng Ban Tuyên truyền T.Ư, làm Trưởng đoàn. Hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình của mỗi Ðảng, mỗi nước; trao đổi ý kiến sâu rộng về quan hệ giữa hai Ðảng, hai nước; đánh giá kết quả hợp tác giữa Ban Tuyên giáo T.Ư Ðảng Cộng sản Việt Nam và Ban Tuyên truyền T.Ư Ðảng Cộng sản Trung Quốc trong thời gian qua, trao đổi phương hướng hợp tác trong thời gian tới. Hai bên khẳng định, cần tiếp tục tăng cường trao đổi, hợp tác về lý luận giữa hai Ðảng trong thời gian tới, đẩy mạnh giao lưu, hợp tác giữa hai Ban và các cơ quan báo chí của hai bên nhằm góp phần tăng cường hiểu biết, tin cậy lẫn nhau và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Ðối ngoại T.Ư, Phó Trưởng đoàn đại biểu Ðảng Cộng sản Việt Nam, cũng đã có buổi làm việc với đồng chí Vương Gia Thụy, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Chủ tịch Chính hiệp, Trưởng Ban Liên lạc đối ngoại T.Ư Ðảng Cộng sản Trung Quốc, để trao đổi và thống nhất về kế hoạch, biện pháp tăng cường hợp tác giữa hai Ðảng trong thời gian tới.

Ðại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Văn Thơ tham dự các hoạt động của Ðoàn. Hội thảo lý luận lần thứ IX giữa hai Ðảng sẽ diễn ra trong các ngày 27, 28 và 29-7 tại TP Ðại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc.