Top 5 vận động viên Thái Lan đáng chú ý tại SEA Games 31

NDO -

Trước thời điểm SEA Games 31 chính thức khởi tranh tại Việt Nam, tờ Bangkok Post điểm tên 5 vận động viên (VĐV) đáng chú ý nhất của Đoàn thể thao Thái Lan được kỳ vọng tỏa sáng tại kỳ Đại hội lần này, trong đó có nhà vô địch Olympic ở bộ môn taekwondo, Panipak Wongpattanakit.

Ngôi sao taekwondo Panipak Wongpattanakit của Thái Lan (phải) thi đấu tại Olympic Tokyo 2020. (Ảnh: Bangkok Post/AFP)
Ngôi sao taekwondo Panipak Wongpattanakit của Thái Lan (phải) thi đấu tại Olympic Tokyo 2020. (Ảnh: Bangkok Post/AFP)

Panipak Wongpattanakit (taekwondo)

Nhà vô địch Olympic Panipak Wongpattanakit là một trong những cái tên nổi bật nhất tại SEA Games 31. Tài năng trẻ 24 tuổi là 1 trong 2 vận động viên Thái Lan bước lên bục vinh quang tại Olympic Tokyo 2020, bên cạnh võ sĩ quyền anh (boxing) Sudaporn Seesondee (giành Huy chương Đồng - HCĐ). Trước đó, tại kỳ Thế vận hội năm 2016 ở Rio de Janeiro, Panipak cũng đã xuất sắc xếp ở vị trí thứ 3 chung cuộc.

Với việc giành Huy chương Vàng (HCV) ở tất cả các đấu trường quan trọng, Panipak được biết đến là một trong những vận động viên vĩ đại nhất mọi thời đại của Thái Lan. Ngoài danh hiệu đạt được ở Tokyo, bộ sưu tập huy chương đồ sộ của cô còn bao gồm 2 HCV ở các giải vô địch thế giới, 1 HCV tại Đại hội Thể thao châu Á (Asian Games) và 1 HCV Olympic trẻ…

Với biệt danh "Tennis", Panipak hiện là võ sĩ hàng đầu ở hạng cân 49kg nữ, và đã duy trì mạch bất bại trong nhiều năm qua. Cô đã 2 lần vô địch SEA Games và đồng thời cũng đang là nhà đương kim vô địch ở nội dung này. Nữ võ sĩ 24 tuổi - từng phải nhập viện vì mắc Covid-19 nhưng đã hoàn toàn bình phục - được giới chuyên môn Thái Lan kỳ vọng sẽ lần thứ 3 bước lên bục cao nhất tại đấu trường khu vực tại Hà Nội.

Sudaporn Seesondee (boxing)

Top 5 vận động viên Thái Lan đáng chú ý nhất tại SEA Games 31 -0
 Võ sĩ Sudaporn Seesondee (trái) thi đấu tại Olympic Tokyo 2020. (Ảnh: Bangkok Post/AFP)

Cùng với Panipak, tay đấm quyền anh Sudaporn Seesondee đã trở thành cái tên quen thuộc ở Thái Lan sau khi giành HCĐ tại Olympic Tokyo 2020. Được giới truyền thông và fan hâm mộ Thái Lan trìu mến gọi là "Taew", Sudaporn cũng sở hữu một bộ sưu tập huy chương đáng nể, gồm 1 HCB và 1 HCĐ ở giải vô địch thế giới, và 1 HCB Asian Games.

Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là Sudaporn chưa từng giành HCV tại các sự kiện thể thao quốc tế lớn. Ở độ tuổi 30, SEA Games 31 tại Việt Nam có thể sẽ là cơ hội tốt nhất và cuối cùng để nữ võ sĩ này đổi màu huy chương.

Sanikun Tanasarn (cử tạ)

Sanikun (27 tuổi) là một trong những VĐV cử tạ thành công nhất của Thái Lan, với một HCV Olympic và một danh hiệu vô địch thế giới. Cô được biết đến là 1 VĐV đa năng khi không chỉ bước lên bục cao nhất tại Olympic 2016 ở hạng cân 48kg mà còn đăng quang ở hạng cân 53kg tại Giải vô địch thế giới năm 2017.

Top 5 vận động viên Thái Lan đáng chú ý nhất tại SEA Games 31 -0
Sanikun Tanasarn tranh tài tại Olympic Rio 2016. (Ảnh: Bangkok Post/AFP)

Năm 2020, Sanikun lỡ hẹn với Olympic Tokyo sau khi Hiệp hội cử tạ nghiệp dư Thái Lan (Tawa) bị cấm tham dự Thế vận hội do một số VĐV của nước này có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm ở Giải vô địch thế giới 2018.

Bản thân Sanikun cũng bị treo giò 2 năm kể từ tháng 1/2019. Tại SEA Games 31, Sanikun sẽ tham gia tranh tài ở hạng cân 55kg.

Ratchanon Chantananuwat (golf)

Ratchanon Chantananuwat đã đánh bại một loạt golf thủ chuyên nghiệp để đăng quang Cúp hỗn hợp châu Á (Asian Mixed Cup) do Asian Tour và Ladies European Tour đồng tổ chức tại Pattaya vào tháng trước, qua đó trở thành tay golf nam trẻ tuổi nhất vô địch một trong những sân chơi lớn ở bộ môn này (15 năm 37 ngày tuổi).

Top 5 vận động viên Thái Lan đáng chú ý nhất tại SEA Games 31 -0
Ratchanon Chantananuwat thi đấu tại Asian Mixed Cup hồi tháng 4/2022.

Kỷ lục trước đó do golf thủ Nhật Bản Ryo Ishikawa thiết lập khi anh đăng quang Munsingwear Open KSB Cup 2007 vào thời điểm 15 năm 8 tháng tuổi.

Ratchanon cũng là tay golf nghiệp dư thứ 5 từng giành chức vô địch trong lịch sử Asian Tour. Hồi đầu năm nay, tài năng trẻ của Thái Lan cán đích ở vị trí thứ 3 tại giải Singapore International.

Puripol Boonson (điền kinh)

Ở độ tuổi 16, Puripol Boonson chính thức khẳng định tài năng của mình tại Đại hội thể thao Thái Lan hồi tháng 3 vừa qua khi thống trị đường chạy cự ly ngắn 100m và 200m, đồng thời thiết lập kỷ lục quốc gia mới ở cả 2 nội dung.

Top 5 vận động viên Thái Lan đáng chú ý nhất tại SEA Games 31 -0
Tài năng trẻ Puripol Boonson.

Ở cự ly 100m, Puripol cán đích với thời gian 10 giây 19, nhanh hơn 0,04 giây so với kỷ lục 10 giây 23 do Reanchai Sihawong thiết lập tại Asian Games 1998. Trong khi đó, với 20 giây 58 ở cự ly 200m, anh phá vỡ kỷ lục cũ 20 giây 69 cũng của chính Reanchai tại SEA Games 1999.

Các quan chức Thái Lan tin rằng Puripol (với chiều cao 1,83m) có thể trở thành VĐV đầu tiên của nước này chạy 100m dưới 10 giây. Thành tích 10 giây 19 của Puripol đã vượt thành tích giành HCV SEA Games 2019 của VĐV Malaysia Haiqal Hanafi (10 giây 35).