Thắng đậm U23 Singapore 5-0, Thái Lan vươn lên đầu bảng B

NDO -

Với việc để mất thế trận ngay đầu hiệp 2, U23 Singapore để U23 Thái Lan lấn lướt, liên tiếp ghi bàn và ấn định chiến thắng đậm đà 5-0. Qua đó, U23 Thái Lan vượt mặt U23 Campuchia để độc chiếm vị trí đầu bảng B môn bóng đá nam SEA Games 31.

U23 Singapore (áo đỏ) mất thế trận từ ngay đầu hiệp 2. (Ảnh: TTXVN)
U23 Singapore (áo đỏ) mất thế trận từ ngay đầu hiệp 2. (Ảnh: TTXVN)

Bước vào trận đấu gặp đội bóng được đánh giá yếu hơn là U23 Singapore, đoàn quân của HLV Mano Polking tiếp tục thể hiện lối chơi thăm dò, từ tốn nhập cuộc. Tốc độ bóng dần được đội bóng xứ chùa vàng đẩy nhanh, tuy nhiên, chất lượng tổ chức phối hợp trên hàng tấn công còn thiếu sắc nét.

Trong khi đó, U23 Singapore cho thấy sự tự tin với lối chơi phòng ngự phản công. U23 Thái Lan tiếp tục nỗ lực gia tăng sức ép nhưng chưa thể tìm thấy đường tới khung thành Singapore. Đến phút 35 của trận đấu, Thái Lan mới chỉ tung ra 2 cú dứt điểm về phía khung thành đối thủ.

Nỗ lực của U23 Thái Lan được đền đáp ở phút bù giờ cuối cùng của hiệp 1. Tiền vệ Benjamin Davis bứt tốc đột nhập vòng cấm khiến một trung vệ Singapore phải phạm lỗi. Trọng tài quyết định phạt penalty và trên chấm 11, Benjamin Davis đã không bỏ lỡ cơ hội mang về bàn mở tỷ số cho U23 Thái Lan. Hiệp 1 khép lại U23 Thái Lan dẫn trước 1-0.

Sự chủ quan ngay những phút đầu hiệp 2 khiến U23 Singapore phải trả giá nặng nề. Phút 48, U23 Singapore bất ngờ nhận bàn thua từ pha phản lưới nhà. Weerathep của U23 Thái Lan sút xa khiến thủ thành Zaiful Nizam phải đấm phá bóng. Bóng tới Woorachit để anh băng xuống căng ngang vào trong, để rồi hậu vệ Zaiful Nizam lóng ngóng sút thẳng lưới nhà. 

Các cầu thủ U23 Singapore vỡ trận ngay sau khi bị nhân đôi cách biệt. Phút 51, tiếp tục là Woorachit bứt tốc xuống sát đường biên để căng ngang vào trong, Ekanit nhanh chân dứt điểm cận thành nâng tỷ số lên thành 3-0.

Với cách biệt tỷ số quá lớn, U23 Thái Lan thi đấu với tinh thần ung dung và thoải mái hơn rất nhiều. HLV Mano Polking quyết định rút các chân sút chủ lực ra nhằm bảo vệ lực lượng ở các vòng sau. 

Phút 67, U23 Thái Lan tiếp tục có bàn thắng nâng tỷ số 4-0. U23 Singapore càng đá càng sa sút tinh thần, thể trạng của họ cũng không thể bảo đảm để tổ chức tấn công hay phản công nhanh.

U23 Thái Lan có thêm một bàn thắng ở phút 81. Hậu vệ trái Teerasak băng lên ở cánh trái và căng ngang vào trong như đặt. Korawich đã thoát khỏi trung vệ Bin Sanzal để đệm bóng ghi bàn, ấn định tỷ số 5-0.

Với thắng lợi này, đoàn quân của HLV Mano Polking tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng B khi có được 3 điểm cùng hiệu số dương 4. Tuy nhiên, U23 Thái Lan vẫn đang thi đấu nhiều hơn U23 Campuchia 1 trận. Ở lượt trận tới, U23 Thái Lan sẽ tạm nghỉ trước khi đụng độ chính U23 Campuchia vào ngày 14/5.