Vinh danh 63 nông dân Việt Nam xuất sắc vượt khó trong đại dịch Covid-19

NDO -

Mặc dù bị ảnh hưởng không nhỏ do tác động của dịch bệnh Covid-19, tuy nhiên nhiều nông dân Việt Nam vẫn nỗ lực vượt khó, có nhiều sáng kiến hay, vừa đối phó với dịch bệnh vừa bảo đảm sản xuất, vươn lên trở thành những nông dân Việt Nam tiêu biểu xuất sắc năm 2021.

Ông Nguyễn Hồng Sơn – Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu tại họp báo công bố Lễ tôn vinh và trao danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc 2021" và chuỗi sự kiện thuộc Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam 2021.
Ông Nguyễn Hồng Sơn – Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu tại họp báo công bố Lễ tôn vinh và trao danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc 2021" và chuỗi sự kiện thuộc Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam 2021.

Ngày 24/11, Ban Tổ chức Chương trình "Tự hào Nông dân Việt Nam 2021" tổ chức buổi họp báo thông tin về Lễ tôn vinh và trao danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2021". Theo thông tin từ Ban Tổ chức chương trình, trong số nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2021 có nhiều nông dân trẻ với thành tích vượt trội và có quy mô sản xuất lớn hơn, thu nhập cao hơn các năm trước.

Theo đó, 63 nông dân theo 6 nhóm gồm: chăn nuôi; trồng trọt; thủy sản, sản xuất; chế biến dịch vụ nông nghiệp; phát minh sáng kiến; có thành tích trong xây dựng nông thôn mới và Bảo vệ an ninh Tổ quốc, sẽ được tôn vinh và trao danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2021" vào 19 giờ tối 2/12/2021 tại Nhà hát Lớn, Thủ đô Hà Nội. Năm 2021, Ban Tổ chức Chương trình Bình chọn và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc" nhận được 146 hồ sơ đề cử từ 63 Hội Nông dân tỉnh, thành phố.

Năm 2021, nền kinh tế Việt Nam, trong đó có kinh tế nông nghiệp, nông thôn tiếp tục bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, nhiều nông dân bị thiệt hại do đứt gãy đột ngột chuỗi cung ứng nông sản. Tuy nhiên, nông dân, trong đó có 63 nông dân Việt Nam xuất sắc 2021, đã có những giải pháp hạn chế thiệt hại, tìm hướng thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.

Trưởng Ban Tuyên huấn Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Hồng Sơn, Phó trưởng Ban Tổ chức Chương trình "Tự hào Nông dân Việt Nam 2021", cho biết, trong số nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2021 có rất nhiều nông dân trẻ với thành tích vượt trội có quy mô sản xuất lớn hơn, thu nhập cao hơn so các năm trước.

63 nông dân Việt Nam xuất sắc vượt khó trong đại dịch Covid-19 -0
Họp báo công bố Lễ tôn vinh và trao danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc 2021" và chuỗi sự kiện thuộc Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam 2021. 

Đặc biệt có nhiều nông dân Việt Nam ứng dụng công nghệ kỹ thuật sản xuất mới và nhiều nông dân tham gia chuỗi chế biến, chuyển đổi số. Những nông dân xuất sắc chưa hẳn đã có thu nhập cao hoặc chưa đạt những thành tựu xuất sắc trong sản xuất, nhưng đây là những tấm gương nỗ lực vượt khó, có đóng góp tích cực cho cộng đồng.

63 nông dân xuất sắc năm nay là 63 màu sắc trên các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy hải sản, phát minh sáng kiến sáng chế, trang trại tổng hợp, chế biến dịch vụ nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an ninh quốc phòng; đặc biệt trong sản xuất nông nghiệp đã xuất hiện nhiều mô hình liên kết mô hình kinh tế hợp tác xã kiểu mới.

"Bản thân một số nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2021 cũng bị thiệt hại do dịch Covid-19 làm đứt gãy đột ngột của các chuỗi cung ứng nông sản của hệ thống vận chuyển phân phối, nhưng mỗi người đều mang một thông điệp riêng, mỗi người là một câu chuyện nỗ lực vươn lên làm giàu, sống đẹp sống có ích", ông Nguyễn Hồng Sơn chia sẻ.

Vinh dự là người đại diện cho 63 nông dân Việt Nam xuất sắc 2021 phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Thị Hồng (xã Dân Hòa, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội), bày tỏ: "Từ trước đến nay, người nông dân chỉ hoạt động theo quy mô nhỏ lẻ, manh mún, "lấy công làm lãi". Thế nhưng, một người nông dân làm doanh nghiệp lại là câu chuyện hoàn toàn khác".

"Sản xuất nông nghiệp, chúng tôi luôn lấy lợi thế về công nghệ làm hàng đầu, luôn ứng dụng những kỹ thuật mới và tiên tiến nhất ứng dụng vào thực tế; qua đó có thể giúp đỡ nhiều người nông dân khác nâng cao thu nhập", bà Hồng chia sẻ.

Trong khuôn khổ Chương trình “Tự hào Nông dân Việt Nam 2021”, sáng 1/12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, số 11A Lê Hồng Phong, quận Ba Đình, Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam sẽ chủ trì, phối hợp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức hội thảo, tọa đàm “Ngày nông dân không dùng tiền mặt”.

Ngày 2/12, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam sẽ chủ trì, phối hợp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Diễn đàn Nông dân quốc gia lần thứ 6 với chủ đề: “Nông dân với chuyển đổi số nông nghiệp”.

Năm 2021 là năm thứ 9 liên tiếp Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương tổ chức Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam.