Tích cực chuẩn bị cho triển lãm kinh tế-quốc phòng trên không gian mạng

NDO -

Chiều 6/12, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị Ban Tổ chức triển lãm “Thành tựu tiêu biểu trong thực hiện kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế” và Hội chợ thương mại năm 2021 trên không gian mạng (VIDEX 2021).

Triển lãm, hội chợ kinh tế-quốc phòng sẽ được tổ chức trên không gian mạng.
Triển lãm, hội chợ kinh tế-quốc phòng sẽ được tổ chức trên không gian mạng.

Đồng chí Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức VIDEX 2021 chủ trì hội nghị.

Theo kế hoạch, VIDEX 2021 sẽ khai mạc vào tối 14/12, tại nhà khách Bộ Quốc phòng (266 Thụy Khuê, Hà Nội) và trên không gian mạng tại địa chỉ https://videx.vn.

Triển lãm gồm 4 phân khu: Triển lãm thành tựu; triển lãm sản phẩm quốc phòng, an ninh, công nghệ; hội chợ thương mại; hội thảo kết nối giao thương.

Đến nay, công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất, triển khai số hóa 78 sản phẩm quân sự, quốc phòng, bảo đảm đúng quy trình, danh mục theo kế hoạch đã được Bộ Quốc phòng phê duyệt.

Ngoài ra, Cục Kinh tế (Bộ Quốc phòng) đã hỗ trợ cho các đơn vị, doanh nghiệp số hóa gần 2.000 sản phẩm, video, ảnh, thiết kế chi tiết, bổ sung các tính năng và lập trình đưa lên website trực tuyến để khách tham quan, trải nghiệm.

Triển lãm thu hút khoảng 130 doanh nghiệp trong và ngoài quân đội, doanh nghiệp nước ngoài thuộc các lĩnh vực: Công nghiệp quốc phòng, môi trường, năng lượng, xử lý nước, cơ khí, ô-tô, công nghiệp phụ trợ, quy trình nông nghiệp hữu cơ…

VIDEX 2021 không chỉ là nơi kết nối giao thương không giới hạn, mở ra cơ hội tiêu thụ hàng hóa cho các doanh nghiệp trong bối cảnh tác động tiêu cực của dịch Covid-19, mà còn tuyên truyền, quảng bá, khẳng định tiềm lực của khoa học và công nghệ quân sự, năng lực công nghiệp quốc phòng nước nhà.

Trong thời gian chính thức diễn ra VIDEX (từ ngày 14 đến 17/12), Ban Tổ chức sẽ tổ chức 3 cuộc hội thảo và 4 cuộc giao thương trực tiếp và trực tuyến, ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác cho các doanh nghiệp. Cùng với không gian mạng, sẽ có 10 gian hàng thực địa tại địa điểm diễn ra lễ khai mạc, trình diễn robot VIBOT sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo và một số sản phẩm công nghệ khác của Tập đoàn Viettel, Viện Khoa học công nghệ quân sự, Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga, Học viện Kỹ thuật quân sự.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng đề nghị các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị, bảo đảm phương án an toàn về phòng, chống dịch Covid-19 sát với thực tế; an toàn về thông tin, an ninh mạng trong suốt quá trình diễn ra triển lãm, hội chợ để VIDEX 2021 thành công mọi mặt.