Thúc đẩy hợp tác với các tập đoàn hàng đầu của Nhật Bản

NDO -

Ngày 25/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Nobuhiko Sasaki, Chủ tịch Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) và tiếp lãnh đạo nhiều tập đoàn, doanh nghiệp, ngân hàng lớn của Nhật Bản. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Nobuhiko Sasaki, Chủ tịch Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO). (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)
Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Nobuhiko Sasaki, Chủ tịch Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO). (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Tại cuộc gặp Thủ tướng, ông Nobuhiko Sasaki, Chủ tịch JETRO báo cáo Thủ tướng Chính phủ về các hoạt động và dịch vụ của JETRO tại Việt Nam như số hóa các hoạt động kết nối doanh nghiệp, hội thảo online, tổ chức các hoạt động liên quan đến chuỗi cung ứng, công nghiệp hỗ trợ, chuyển đổi số cho doanh nghiệp Việt Nam; đồng thời nêu một số kiến nghị như việc mở lại đường bay thẳng Việt Nam-Nhật Bản…

Đánh giá cao những đóng góp thiết thực, hiệu quả của JETRO tại Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại giữa hai nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, Chính phủ Việt Nam luôn đánh giá cao vai trò của cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản. Thủ tướng cảm ơn và đánh giá cao sự hợp tác, hỗ trợ của JETRO đối với Việt Nam thời gian qua trong việc kết nối doanh nghiệp, tổ chức các hội nghị xúc tiến đầu tư trong nước và nước ngoài, phối hợp tổ chức các tọa đàm giải quyết khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp.   

Thủ tướng nêu rõ, Việt Nam khuyến khích các doanh nghiệp Nhật Bản mở rộng hợp tác đầu tư vào hạ tầng, năng lượng, công nghiệp chế tạo, nông nghiệp chất lượng cao, công nghệ thông tin, đô thị thông minh, dịch vụ tài chính, ngân hàng, đổi mới sáng tạo, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước tại Việt Nam... Chính phủ cam kết sẽ đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, hỗ trợ, tạo mọi thuận lợi cho các hoạt động đầu tư kinh doanh, đem lại lợi ích nhiều hơn cho các bên, góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Nhật Bản lên tầng cao mới.

Thủ tướng đề nghị JETRO tiếp tục phối hợp các cơ quan Việt Nam triển khai các hoạt động quảng bá hình ảnh, môi trường đầu tư, tiềm năng, cơ hội hợp tác đầu tư của Việt Nam đến các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Nhật Bản; khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản tăng cường đầu tư vào Việt Nam để đa dạng hóa chuỗi cung ứng; hỗ trợ phát triển công nghiệp phụ trợ, đổi mới sáng tạo gắn với chuyển giao công nghệ, nhất là công nghệ cao, xanh, sạch; hỗ trợ Việt Nam thực hiện “Chương trình chuyển đổi số quốc gia”, xây dựng nền kinh tế số, xã hội số.

Trước các ý kiến của JETRO, Thủ tướng chia sẻ với các khó khăn của doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam thời gian qua, cho biết Việt Nam đã chuyển hướng thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, chính quyền các cấp phải bàn với doanh nghiệp và người dân để triển khai các giải pháp phù hợp tình hình, đưa cuộc sống trở lại bình thường, vừa mở cửa sản xuất kinh doanh, vừa phòng chống dịch hiệu quả. Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp Nhật Bản chung tay với phía Việt Nam trong phòng, chống dịch, tiếp tục góp phần hoàn thiện thể chế, đào tạo nhân lực, đầu tư hạ tầng cứng và mềm, hợp tác trong các lĩnh vực như ứng phó biến đổi khí hậu, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn…

Thủ tướng cho biết tại cuộc hội đàm vừa diễn ra, Thủ tướng và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã giao các cơ quan chức năng nghiên cứu, mở cửa lại đường bay thẳng giữa hai nước. Việt Nam dự kiến đầu tháng 12 sẽ bắt đầu mở cửa lại các đường bay quốc tế, trong đó có đường bay sang Nhật Bản.

Thúc đẩy hợp tác với các tập đoàn hàng đầu của Nhật Bản -0
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Yohei Sasakawa của Quỹ Nippon. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc) 

Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp lãnh đạo Quỹ Nippon, Tập đoàn MUFG, Tập đoàn Infrontneer, ngân hàng JBIC, tập đoàn Idemitsu và ngân hàng Mizuho. 

Tiếp Chủ tịch Yohei Sasakawa của Quỹ Nippon, Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam rất coi trọng tăng cường giao lưu hợp tác giữa các tổ chức, đoàn thể và địa phương, coi đây là kênh hợp tác thực chất và hiệu quả vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao những đóng góp tích cực của cá nhân Ngài Sasakawa, Quỹ Nippon và các Quỹ thành viên cho cộng đồng quốc tế, đặc biệt vai trò cầu nối, tài trợ cho chương trình giao lưu sĩ quan giữa Bộ Quốc phòng hai nước. 

Thủ tướng đề nghị Quỹ tiếp tục triển khai hiệu quả các hoạt động hợp tác, hỗ trợ Việt Nam, trong đó có trợ giúp các thương binh, người khuyết tật, nạn nhân chiến tranh, người bị ảnh hưởng chất độc màu da cam; hợp tác phát triển nguồn nhân lực…

Chủ tịch Yohei Sasakawa cam kết sẽ nỗ lực hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm, nhất là về giáo dục, y tế, môi trường, an ninh hàng hải, đào tạo nguồn nhân lực… đóng góp tích cực vào sự phát triển tốt đẹp giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Thúc đẩy hợp tác với các tập đoàn hàng đầu của Nhật Bản -0
Thủ tướng mong muốn MUFG tiếp tục phát triển mạnh mẽ, mở rộng, phát triển thêm các lĩnh vực kinh doanh, sản phẩm dịch vụ tài chính mới. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Tiếp ông Kanetsugu Mike, Chủ tịch Tập đoàn tài chính Mitsubishi UFJ, Inc (MUFG), Thủ tướng đánh giá cao đóng góp tích cực, hiệu quả của MUFG trong phát triển lĩnh vực tài chính, ngân hàng tại Việt Nam. Thủ tướng mong muốn, MUFG tiếp tục phát triển mạnh mẽ, mở rộng, phát triển thêm các lĩnh vực kinh doanh, sản phẩm dịch vụ tài chính mới. Đồng thời, Thủ tướng đề nghị tập đoàn hỗ trợ Việt Nam trong việc lập các quy hoạch, tổ chức các lớp ngắn hạn về đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, quản trị quốc gia…

Thúc đẩy hợp tác với các tập đoàn hàng đầu của Nhật Bản -0
Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh và khuyến khích INFRONEER tham gia đầu tư trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Ông Kibe Kazunari, Giám đốc đại diện, Chủ tịch kiêm CEO Công ty INFRONEER trình bày với Thủ tướng một số đề xuất liên quan tới các dự án hạ tầng giao thông kết nối giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Sân bay Quốc tế Long Thành. 

Thủ tướng hoan nghênh và khuyến khích INFRONEER tham gia đầu tư trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng. Đây là lĩnh vực mà Việt Nam đang ưu tiên và kêu gọi thu hút đầu tư. Cảng hàng không quốc tế Long Thành là dự án lớn, cần sự tham gia của những nhà thầu có năng lực, uy tín, trình độ. Đánh giá cao các đề xuất của công ty, Thủ tướng đề nghị công ty phối hợp các cơ quan liên quan trao đổi, hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình tìm hiểu, lên kế hoạch thực hiện dự án, bảo đảm phù hợp theo quy định của pháp luật. 

Thúc đẩy hợp tác với các tập đoàn hàng đầu của Nhật Bản -0
Thủ tướng cho biết Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng hợp tác với JBIC trong quá trình chuyển đổi năng lượng và xây dựng lộ trình giảm phát thải carbon tại Việt Nam.
(Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Ông Tadashi Maeda, Thống đốc Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC) bày tỏ mong muốn tham gia hỗ trợ quá trình chuyển đổi năng lượng và giảm phát thải carbon của Việt Nam; đề xuất giải pháp hỗ trợ tài chính và đầu tư với một số dự án. 

Thủ tướng cho biết Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng hợp tác với JBIC trong quá trình chuyển đổi năng lượng và xây dựng lộ trình giảm phát thải carbon tại Việt Nam. Việt Nam đang nỗ lực phát triển sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng… do đó cần rất nhiều nguồn lực để phát triển. Tại hội đàm vừa diễn ra, hai Thủ tướng Việt Nam và Nhật Bản đã thống nhất tích cực thúc đẩy các chương trình hợp tác sử dụng ODA cơ sở ưu đãi, thủ tục tinh giản tối đa và linh hoạt trong quá trình thực hiện. Nhật Bản cũng đang triển khai Sáng kiến chuyển dịch năng lượng châu Á do Nhật Bản đề xuất với trị giá 10 tỷ USD. Thủ tướng đề nghị JBIC xem xét hỗ trợ tài chính ưu đãi nhất có thể; triển khai hoạt động đầu tư; hỗ trợ hoạch định chính sách, quy hoạch, chiến lược… tại Việt Nam trong quá trình phát triển. 

Thúc đẩy hợp tác với các tập đoàn hàng đầu của Nhật Bản -0
Tổng Giám đốc Idemitsu khẳng định tập đoàn sẽ có tiếp tục triển khai các dự án đầu tư, hợp tác mới vào Việt Nam thời gian tới.(Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Tại cuộc gặp Thủ tướng, ông Shunichi Kito, Tổng Giám đốc tập đoàn Idemitsu nêu một số đề nghị liên quan đến Dự án lọc dầu Nghi Sơn. Thủ tướng cho biết, trên tinh thần cầu thị, hợp tác vì lợi ích chung, Chính phủ đang chỉ đạo các cơ quan liên quan hỗ trợ các nhà đầu tư có các giải pháp đồng bộ, cụ thể để tháo gỡ khó khăn và sớm đưa dự án đi vào vận hành ổn định, hiệu quả, trở thành biểu tượng hợp tác giữa 3 nước Việt Nam, Nhật Bản và Kuwait. Thủ tướng cũng đề nghị và Tổng Giám đốc Idemitsu khẳng định Tập đoàn sẽ có tiếp tục triển khai các dự án đầu tư, hợp tác mới vào Việt Nam thời gian tới. 

* Tiếp ông Tatsufumi Sakai, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn tài chính Mizuho, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời cảm ơn đến ông Tatsufumi Sakai đã hợp tác, góp phần đưa Vietcombank trở thành ngân hàng có thương hiệu ở Việt Nam và khu vực. “Sắp tới chúng tôi khuyến khích các ngân hàng nước ngoài hợp tác với Việt Nam tham gia vào quá trình cơ cấu lại một số ngân hàng tại Việt Nam. Vì hiện nay, Việt Nam còn đang hạn chế trong lĩnh vực này.

Thủ tướng mong sự hợp tác của Mizuho và Vietcombank sẽ trở thành hình mẫu để triển khai tại các ngân hàng khác. “Ngân hàng của ngài hợp tác với Vietcombank có vấn đề gì vướng mắc cần rút kinh nghiệm để làm tốt hơn?”, Thủ tướng hỏi.

Ông Tatsufumi Sakai bày tỏ rất vinh dự khi được gặp Thủ tướng Chính phủ Việt Nam và cho biết, Việt Nam là đối tác chiến lược lâu dài với Mizuho. Ngân hàng này có chi nhánh tại Hà Nội cách đây 25 năm và tại Thành phố Hồ Chí Minh cách đây 15 năm. Mizuho đầu tư vào Vietcombank cách đây 10 năm. Hiện có khoảng 2.000 doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam có giao dịch với Mizuho. Ông Tatsufumi Sakai cho biết, Mizuho với Vietcombank như là một gia đình và không có vấn đề gì vướng mắc giữa hai bên. Mizuho không những hỗ trợ các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam mà còn đóng góp vào nền kinh tế Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng trước sự hợp tác suôn sẻ giữa hai bên và mong Mizuho tiếp tục tin tưởng Việt Nam để có những hợp tác lâu dài.