Thúc đẩy hợp tác thương mại cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam-Đức

NDO -

Ngày 28/6, tại Hà Nội, Phái đoàn thương mại Concessor AG từ khu vực DACH (Đức, Áo và Thụy Sĩ), do ông Philipp Roesler, nguyên Phó Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức làm Trưởng Phái đoàn, đã có buổi làm việc với các tổ chức, đơn vị đại diện cộng đồng khởi nghiệp trẻ Việt Nam.

Ông Philipp Roesler, nguyên Phó Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức, Trưởng Phái đoàn thương mại Concessor AG từ khu vực DACH, chia sẻ ý kiến tại chương trình làm việc.
Ông Philipp Roesler, nguyên Phó Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức, Trưởng Phái đoàn thương mại Concessor AG từ khu vực DACH, chia sẻ ý kiến tại chương trình làm việc.

Mở đầu chương trình, Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố Hà Nội Trần Quang Hưng, Nhà đồng sáng lập HUB Global (Hệ sinh thái hỗ trợ các nhà khởi nghiệp về chuỗi khối) đã có bài giới thiệu ngắn qua triển lãm tranh về vẻ đẹp văn hóa, ẩm thực của Việt Nam nói chung, Thủ đô Hà Nội nói riêng.

Các đại biểu đã trao đổi về tổng quan hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam, phương thức xây dựng và phát triển 1 hệ sinh thái khởi nghiệp bền vững. Qua bài phát biểu tại chương trình, bà Thạch Lê Anh, Nhà sáng lập và Giám đốc điều hành VSV Foundation đã mang đến cái nhìn tổng quát về hệ sinh thái khởi nghiệp dựa trên sự tham gia tích cực của các đơn vị hỗ trợ khởi nghiệp, cơ quan của Chính phủ, nhà hoạch định chính sách...

Trong khi đó, ông Hàn Ngọc Tuấn Linh, Nhà đồng sáng lập và Giám đốc điều hành HUB Global đã chia sẻ về tiềm năng đầu tư vào thị trường Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực chuỗi khối, web 3.0. Qua đó, thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp, đưa Việt Nam trở thành thị trường thu hút nguồn tài chính đầu tư mạo hiểm, cũng như nguồn lực chất xám trên phạm vi toàn cầu.

Cũng tại chương trình, các đại biểu đã tham gia hoạt động giao lưu, gặp gỡ với những đại sứ, nhà hoạch định chính sách, quản lý cấp cao, nhà đầu tư trong các lĩnh vực chuỗi khối, web 3.0, fintech, e-commerce, medtech... tại thị trường Việt Nam

HUB Global là hệ sinh thái hỗ trợ các công ty khởi nghiệp, cung cấp giải pháp ứng dụng công nghệ chuỗi khối tại Việt Nam. Tính đến thời điểm hiện tại, HUB Global đã triển khai 3 chương trình ươm tạo và tăng tốc khởi nghiệp quy mô lớn, hơn 5 chương trình giao lưu, gặp gỡ, đồng thời thúc đẩy đầu tư cho hơn 20 dự án khởi nghiệp công nghệ ở nước ta.