Quảng Bình đầu tư gần 2.200 tỷ đồng xây dựng tuyến đường ven biển

NDO -

Ngày 24/1, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình tổ chức lễ khởi công xây dựng dự án thành phần 1 tuyến đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3. Đây là công trình trọng điểm trong xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ để phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của Quảng Bình. 

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án.
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án.

Dự án thành phần 1 thuộc dự án đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 có chiều dài hơn 86km, đi qua 6 huyện, thị xã, thành phố với tổng số vốn đầu tư gần 2.200 tỷ đồng.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình Trần Thắng, địa phương có bờ biển dài hơn 116km, vì thế, dự án đường ven biển đóng vai trò hết sức quan trọng đối với quá trình phát triển kinh tế-xã hội. Không chỉ tạo sự kết nối thông suốt về hạ tầng, tuyến đường cũng đóng vai trò trọng yếu trong bảo đảm quốc phòng-an ninh, tạo “cú hích” mạnh mẽ cho du lịch, dịch vụ biển, công nghiệp ven biển và năng lượng tái tạo cũng như phục vụ công tác cứu hộ cứu nạn, phòng, chống thiên tai. 

Mặt khác, tuyến đường sẽ kết nối liên hoàn với trục nam Hà Tĩnh và đường ven biển tỉnh Quảng Trị thành hệ thống thông suốt, tạo hành lang thông thoáng cho cả khu vực, hứa hẹn mang tới nhiều đổi thay tích cực trên vùng cát trắng của các địa phương khu vực bắc miền trung. 

Vì thế, Chủ tịch tỉnh Quảng Bình Trần Thắng đề nghị các đơn vị, địa phương liên quan tăng cường công tác chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị tư vấn thiết kế, giám sát và nhà thầu thi công tập trung mọi nguồn lực, phương tiện để thực hiện dự án bảo đảm chất lượng, tiến độ, phấn đấu năm 2025 hoàn thành, đưa tuyến đường vào khai thác. 

Tại lễ khởi công, đơn vị trúng thầu thi công dự án là Tập đoàn Trường Thịnh đã tặng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình 1.600 suất quà Tết cho người nghèo trị giá 800 triệu đồng.