Người Hà Nội ưa chuộng nông sản, đặc sản an toàn Sơn La

NDO -

Được ví như Đà Lạt tại miền bắc, Sơn La có điều kiện khí hậu, thời tiết phù hợp để canh tác các sản phẩm nông sản chất lượng cao, chất lượng sản phẩm tốt, bảo đảm tiêu chuẩn chứng nhận an toàn thực phẩm. Bởi vậy Tuần lễ nông sản Sơn La tại Hà Nội hằng năm luôn là dịp được nhiều người tiêu dùng chờ đợi để mua sắm sản phẩm, nông sản, thực phẩm.

Tuần lễ nông sản Sơn La thu hút người tiêu dùng Hà Nội tham quan mua sắm.
Tuần lễ nông sản Sơn La thu hút người tiêu dùng Hà Nội tham quan mua sắm.

Nhiều nông sản sạch có mặt tại Hà Nội

Chị Nguyễn Thị Hoài Thu (Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội) dường như không năm nào bỏ lỡ Tuần lễ nông sản Sơn La vào các dịp cuối năm. Chị Thu cho biết, những sản phẩm được bày bán tại đây giá cả phải chăng, chất lượng, tươi ngon và có thể hoàn toàn tin tưởng vào nguồn gốc sản phẩm.

“Mỗi dịp như thế này tôi thường mua nhiều sản phẩm như miến dong, gạo nếp, măng khô và cả những trái cây…. Các sảm phẩm khô thường sẽ mua nhiều hơn để dùng dần trong dịp cuối năm”, chị Thu chia sẻ.

Cũng giống như người tiêu dùng, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) sản xuất nông sản sạch tại Sơn La cũng rất mong đợi những dịp xúc tiến thương mại tiêu thụ nông sản đặc sản của tỉnh mình tại Thủ đô Hà Nội.

Chị Nguyễn Thị Sen, thành viên Hợp tác xã Hưng Thịch (Sơn La) - chia sẻ, các nông sản của HTX được trồng theo tiêu chuẩn VietGAP, trồng hữu cơ và một số sản phẩm đã được được chứng nhận OCOP 3 sao và 4 sao của tỉnh, như bưởi da xanh, quýt Mường Cơi, táo đại.

Người Hà Nội được thưởng thức nông sản, đặc sản an toàn Sơn La -0
Nông sản an toàn Sơn La bày bán tại Tuần lễ.

Là đơn vị sản xuất, HTX mong muốn mang các sản phẩm uy tín, an toàn nhất, tốt nhất đến với người tiêu dùng Thủ đô và đến với Tuần lễ nông sản và thực phẩm an toàn tỉnh Sơn La tại siêu thị Big C Thăng Long Hà Nội, chị cũng như các thành viên của Hợp tác xã mong được sự ủng hộ của bà con Thủ đô.

“Những năm trước, sản lượng bán lẻ tại Hội chợ trung bình vài tạ/1 ngày/1 đầu sản phẩm. Ngoài ra chúng tôi ký được các hợp đồng giao hàng vào các siêu thị lớn, nhỏ. Điển hình là hệ thống siêu thị Big C miền bắc”, bà Nguyễn Thị Sen cho biết.

Cũng theo bà Nguyễn Thị Sen, HTX Hưng Thịnh có 1 trang fanpage Sen Hồng Mart chuyên để giao hàng hàng lẻ cho khách hàng Hà Nội và toàn quốc. Hiện có gần 3.000 theo dõi và mua hàng qua fanpage này. Tham dự Tuần lễ chúng tôi cũng thực hiện song song chương trình livestream trực tiếp trên fanpage để cho các khách hàng theo dõi biết được thông tin Hưng Thịnh đang phục vụ trực tiếp bà con tại siêu thị Big Thăng Long và để khách hàng đến và mua sản phẩm.

“Hằng ngày, thông qua fanpage này, HTX cũng đã bán được rất nhiều các loại nông sản, rau củ phục vụ bà con, khách hàng chủ yếu ở nội thành Hà Nội, ngoài ra là khách hàng ở Đà Nẵng, Sài Gòn, Quảng Ninh, Huế… cũng đã ủng hộ rất nhiều các nông sản, thực phẩm của Sen Hồng Mart”, bà Nguyễn Thị Sen cho hay.

Người Hà Nội được thưởng thức nông sản, đặc sản an toàn Sơn La -0
Dâu tây Sơn La đắt khách tại tuần lễ.

Bà Nguyễn Thị Lương chủ tịch Liên hiệp dâu tây Sơn La cho biết: Tham gia các Tuần lễ nông sản, Hội chợ quảng bá góp phần xúc tiến thêm cho sản phẩm của chúng tôi. Những khách lẻ cũng có cơ hội trải nghiệm và dùng thử sản phẩm và chúng tôi tự tin rằng khi khách hàng đã có cơ hội trải nghiệm và dùng thử thì chắc chắn sẽ quay trở lại sử dụng tiếp. Đây cũng là mong muốn nhất khi chúng tôi tham gia hội chợ. Bên cạnh đó, chúng tôi có cơ hội tương tác thêm với các đối tác khác để mở rộng thêm thị trường. Thực tế, sau mỗi lần xúc tiến, chúng tôi cũng có thêm các đối tác, khách hàng mới.

Tiếp tục đồng hành đưa nông sản sạch đến tay người Thủ đô

Tuần lễ nông sản và thực phẩm an toàn tỉnh Sơn La được diễn ra từ ngày 2/12 đến hết ngày 5/12/2021, tại siêu thị Big C Thăng Long, thu hút sự tham gia của 15 doanh nghiệp, HTX, với 24 gian hàng, chia thành các nhóm sản phẩm rau, củ quả tươi và nhóm thực phẩm đã qua chế biến.

Hiện, 60 mặt hàng nông sản các loại của tỉnh Sơn La được bày bán thường xuyên trên kệ hàng của hệ thống 18 siêu thị GO! và Big C miền bắc, sản lượng sản phẩm nông sản Sơn La tại Big C đạt mức tăng trưởng gấp 20 lần, thậm chí có những mặt hàng như bắp cải tăng trưởng 80 lần...

Ông Phùng Mạnh Hiệp - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Sơn La - cho biết, tỉnh Sơn La hy vọng qua tuần lễ, nông sản an toàn của tỉnh Sơn La sẽ được nhiều người dùng trong nước biết đến. Qua đó kích cầu tiêu dùng, góp phần tạo thị trường tiêu thụ ổn định cho nông sản an toàn của tỉnh Sơn La. Ông Phùng Mạnh Hiệp đề nghị TP Hà Nội tiếp tục phối hợp, hỗ trợ tỉnh Sơn La triển khai hoạt động hỗ trợ tiêu thụ nông sản an toàn tại các siêu thị, chợ đầu mối, cửa hàng tiện ích... Đề nghị phía siêu thị Big C hỗ trợ đưa sản phẩm vào hệ thống phân phối của tập đoàn.

Người Hà Nội được thưởng thức nông sản, đặc sản an toàn Sơn La -0
Nông sản, thực phẩm của Sơn La được đánh giá có giá trị rất cao, chất lượng tốt, giá cả rất phù hợp, gắn với thị hiếu tiêu dùng của người dân Thủ đô.

Bà Trần Thị Phương Lan, quyền Giám đốc Sở Công thương Hà Nội, cho hay, các sản phẩm nông sản, thực phẩm của Sơn La được đánh giá có giá trị rất cao, chất lượng tốt, giá cả rất phù hợp, gắn với thị hiếu tiêu dùng của người dân Thủ đô và được người tiêu dùng Thủ đô đón nhận. Mỗi khi có sự kiện như Tuần lễ này, người dân rất tin tưởng và mua sắm tiêu dùng nông sản an toàn của địa phương này. Bên cạnh đó, các sản phẩm chế biến cũng được người dân Hà Nội đón nhận và tiêu dùng thường xuyên trong năm để phục vụ nhu cầu tiêu dùng sinh hoạt của gia đình.

“Hà Nội hằng năm đều triển khai chương trình liên kết vùng, hỗ trợ tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước tiêu thụ nông sản, hàng hóa”, bà Trần Thị Phương Lan cho hay.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng địa phương qua các sự kiện xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm gắn kết với các chương trình kích cầu của Thành phố năm 2021 và dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2022 và các năm tiếp theo để phục vụ nhu cầu người dân trên địa bàn Thành phố, đồng thời giúp Hà Nội cân đối cung cầu”, bà Phương Lan chia sẻ.