Long An đầu tư 150 tỷ đồng xây cầu bắc qua sông Cần Giuộc

NDO -

Ngày 26/1, UBND tỉnh Long An tổ chức khởi công dự án cầu bắc qua sông Cần Giuộc nối liền bờ sông thuộc địa phận xã Phước Lại với thị trấn Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Nghi lễ khởi công xây dựng cầu bắc qua sông Cần Giuộc (tỉnh Long An).
Nghi lễ khởi công xây dựng cầu bắc qua sông Cần Giuộc (tỉnh Long An).

Đến dự có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được; nguyên lãnh đạo tỉnh Long An qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ngành và người dân trong tỉnh.

Chủ tịch UBND huyện Cần Giuộc (Long An) Nguyễn Anh Đức cho biết, cầu bắc qua sông Cần Giuộc nhằm xóa cảnh lụy phà, đáp ứng nguyện vọng, mong mỏi từ lâu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Cần Giuộc. Khi đưa cầu vào sử dụng sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ xã Phước Lại, xã Long Hậu, đặc biệt là khu công nghiệp, đô thị trên địa bàn xã Long Hậu về trung tâm huyện Cần Giuộc, trung tâm tỉnh Long An và TP Hồ Chí Minh.

Cầu có tổng chiều dài 417 m; rộng 8 m; đường dẫn vào cầu dài 184 m; tải trọng thiết kế 10 tấn… với tổng vốn đầu tư 150 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương.

Dự kiến, công trình hoàn thành sau 18 tháng thi công sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương, thu hút thêm nhiều nhà đầu tư vào khu công nghiệp Long Hậu và các khu đô thị mới, nhà ở cao tầng trên địa bàn xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.