Kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Gia Lai

NDO -

Sáng 30/5, đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng đoàn Kiểm tra số 4, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai.

Buổi làm việc của Đoàn Kiểm tra số 4 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai.
Buổi làm việc của Đoàn Kiểm tra số 4 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai.

Đoàn đã công bố quyết định và kế hoạch kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp nhận và giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực và công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực tại tỉnh.

Báo cáo với Đoàn kiểm tra, ông Rah Lah Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai cho biết, từ 16/5/2013, khi Ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai được thành lập, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở tỉnh từng bước được đẩy mạnh, đạt được kết quả quan trọng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Huyện, Thị, Thành ủy đã thực hiện kiểm tra hơn 1.100 lượt tổ chức đảng và 2.200 lượt đảng viên. Qua đó, thi hành kỷ luật 2 đảng viên, thu hồi hơn 1,3 tỷ đồng tiền vi phạm, nộp ngân sách nhà nước; tổ chức giám sát chuyên đề hơn 570 lượt với các tổ chức đảng và hơn 1.500 lượt đảng viên; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm với 3 đảng viên, qua đó thi hành kỷ luật 2 đảng viên.

Đối với công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận nguồn tin báo tội phạm, từ 2011-2021, trên cơ sở các cơ quan chức năng báo cáo, đã chỉ đạo xử lý đối với hàng chục vụ việc có dấu hiệu, qua đó phát hiện 43 vụ việc có hành vi tham nhũng, 17 vụ việc có hành vi, dấu hiệu tội phạm kinh tế. Các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế đều được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo; giao Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc.

Tại buổi làm việc, Đoàn Kiểm tra số 4 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã công bố quyết định kiểm tra đối với những vấn đề tỉnh Gia Lai báo cáo.

Dự kiến thời gian kiểm tra diễn ra từ ngày 6 đến 9/6. Mốc thời gian kiểm tra từ 1/1/2011 đến 31/12/2021 và các tin tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố, các trưng cầu giám định, yêu cầu định giá trước 1/1/2011 nhưng chưa được giải quyết xong.