Dự án mở rộng nhà máy Đạm Hà Bắc vẫn còn nhiều hạn chế

NDO -

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái khẳng định, những năm qua, Đạm Hà Bắc đã có nhiều nỗ lực trong sản xuất, kinh doanh song dự án mở rộng nhà máy vẫn còn nhiều hạn chế.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái làm việc tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái làm việc tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Ngày 1/4, đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm việc tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc (Đạm Hà Bắc) về tái cơ cấu doanh nghiệp, xử lý tình trạng thua lỗ tại Công ty. 

Báo cáo của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam cho biết, dự án Đạm Hà Bắc mở rộng, nâng công suất, đi vào vận hành từ tháng 4/2015 luôn duy trì công suất ổn định. Năm 2021, Công ty sản xuất đạt 92% công suất với 473 nghìn tấn ure, doanh thu 4.558 tỷ đồng, lần đầu tiên lãi 6,25 tỷ đồng sau nhiều năm thua lỗ. Kết quả sản suất, kinh doanh của Đạm Hà Bắc là động lực to lớn khích lệ, động viên cán bộ, công nhân viên. Năm 2022, Công ty phấn đấu sản xuất khoảng 410 nghìn tấn ure. Tuy nhiên tính đến 31/12/2020, Công ty nợ hơn 6,4 nghìn tỷ đồng trong khi khoản vay gốc hơn 3 nghìn tỷ đồng, nếu không có biện pháp tái cơ cấu tài chính cho doanh nghiệp thì Công ty khó có thể lãi bền vững.

Lắng nghe các ý kiến phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái khẳng định, những năm qua, Đạm Hà Bắc đã có nhiều nỗ lực trong sản xuất, kinh doanh song dự án mở rộng nhà máy vẫn còn nhiều hạn chế. Sở dĩ không đạt được mục tiêu đề ra là do công tác xây dựng đề án chưa sát thực tế, nhiều nội dung thiếu khả thi; đã không lường trước, đánh giá được việc cơ cấu vốn, trả nợ, lãi suất vay khiến chi phí tài chính rất lớn đã đẩy dự án vào cảnh khó khăn.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo sát sao, quyết liệt, không để tồn tại kéo dài những dự án yếu kém. Tình hình sản xuất kinh doanh, đưa dự án nhà máy đạm mở rộng vào khai thác có tín hiệu đáng mừng. Trong điều kiện hiện nay có nhiều thuận lợi cho sản xuất phân bón cũng như tái cơ cấu doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng thống nhất thực hiện phương án tái cơ cấu tài chính cho Đạm Hà Bắc. Đồng thời yêu cầu Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện phương án khả thi, tổng hợp báo cáo, trình Bộ Chính trị trong tháng 8, chậm nhất là tháng 9/2022. Trong đó cần làm rõ các cơ chế về khoanh nợ, điều chỉnh lãi suất, kéo dài thời hạn vay, dừng tính lãi phạt; thời hạn xử lý được vốn chủ sở hữu.