Cần chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn

Bốn tháng nay, toàn bộ hoạt động kinh doanh của công ty tôi bị ngưng trệ. Dù đã cố gắng rất nhiều nhưng đời sống của cá nhân tôi cũng như các nhân viên bị ảnh hưởng nặng nề.

Cần chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn

Không có doanh thu, nhưng công ty vẫn phải chi trả các chi phí như lãi suất ngân hàng, tiền thuê mặt bằng, lương cán bộ, công nhân viên... Nếu tình hình dịch bệnh kéo dài sẽ quá sức chịu đựng của doanh nghiệp.

Trong lúc khó khăn nhất, chúng tôi vẫn động viên nhau lạc quan, giữ gìn sức khỏe, tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch để bản thân và gia đình được bình an. Chúng tôi mong thành phố nới lỏng giãn cách, cuộc sống trở về trạng thái bình thường mới để có thể kinh doanh trở lại. Chính phủ cần chỉ đạo các ngân hàng giảm lãi suất, khoanh nợ, giãn nợ để doanh nghiệp đủ sức duy trì hoạt động.

Ông NGUYỄN THẾ MAI

Tổng Giám đốc Công ty Bất động sản Viettin Real

(200, đường 3/2, phường 12, quận 10, TP Hồ Chí Minh)