Bộ trưởng Lê Minh Hoan làm việc và thăm vùng sản xuất nông sản tại Vĩnh Long

NDO -

Chiều 11-6, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long về tình hình sản xuất và tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Tiếp đoàn có Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan thăm cánh đồng trồng khoai lang tại huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long.
Bộ trưởng Lê Minh Hoan thăm cánh đồng trồng khoai lang tại huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long, những tháng đầu năm 2021, giá bán một số sản phẩm cây ăn trái và rau màu sản xuất trên địa bàn tỉnh giảm, đặc biệt là khoai lang tím Nhật, mít, thanh long... (giá giảm sâu, dưới  giá thành sản phẩm), gây nhiều tổn thất cho người nông dân. Mặt khác, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng lớn đến tâm lý người tiêu dùng, hạn chế hoạt động giao thương, mua bán trên thị trường - nhất là xuất sang thị trường ngoài nước, càng gây khó khăn cho việc tiêu thụ nông sản của nông dân trong tỉnh.

Tại buổi làm việc, đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã đã trình bày những khó khăn trong việc tiêu thụ nông sản trong thời gian qua, trong đó có mặt hàng khoai lang tím sản xuất tại huyện Bình Tân. Đồng thời, kiến nghị đến ngành nông nghiệp hỗ trợ thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, trong đó ưu tiên thu hút doanh nghiệp chế biến, bảo quản nông sản; quan tâm thực hiện các chương trình xúc tiến thương mại nông sản...

Huyện Bình Tân (tỉnh Vĩnh Long) có tổng diện tích sản xuất khoai lang hàng năm dao động khoảng 12.000 - 13.000ha. Đỉnh điểm, sản lượng có thể đạt đến 350.000 tấn. Tuy nhiên, sự liên kết trong sản xuất khoai lang vẫn chưa cao. Hiện toàn huyện mới chỉ có 14 hợp tác xã sản xuất khoai lang, chiếm khoảng 10% số hộ và diện tích trồng khoai của toàn huyện. Vụ hè thu này, nông dân xuống giống được 8.170ha khoai lang, giảm 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Mỗi tháng trung bình thu hoạch 1.000 ha, người dân sản xuất khoai trong tâm trạng lo âu…

Bộ trưởng Lê Minh Hoan làm việc và thăm vùng sản xuất nông sản tại Vĩnh Long -0
 Bộ trưởng Lê Minh Hoan tham quan quy trình sản xuất và đóng gói ở một công ty chế biến tại huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan, cho rằng: Nền nông nghiệp hiện nay đang sản xuất còn theo dạng manh mún, nhỏ lẻ, tự phát; sản xuất, tiêu dùng còn “dễ dãi”, người sản xuất còn mù mờ thông tin về thị trường.

Theo Bộ trưởng, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại ngành nông nghiệp không chỉ đơn thuần là phân bổ, điều chuyển quy mô tăng giảm nội ngành mà đó là hành trình chuyển đổi mô hình, thay đổi tư duy, đổi mới phương thức, nâng cao nhận thức. Do đó, thời gian tới, đề nghị các địa phương cần tăng cường vận động nông dân vào hợp tác xã, tổ hợp tác; đề nghị chuyển vụ, chuyển cây trồng, nhận định các điểm nghẽn nông nghiệp và có hướng khắc phục nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả; nâng cao nhận thức về nông nghiệp và cơ cấu lại nông nghiệp...

Sáng cùng ngày, Bộ trưởng Lê Minh Hoan cùng đoàn công tác đã đi tham quan vùng sản xuất nguyên liệu khoai lang, hợp tác xã khoai lang và công ty chế biến trên địa bàn huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long.