Bình Định xúc tiến đầu tư vào thị xã Hoài Nhơn

NDO -

Ngày 25/6, Hội nghị Xúc tiến đầu tư “Thị xã Hoài Nhơn – Hợp tác Đầu tư và Phát triển” được tổ chức tại thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Hội nghị có sự tham gia của đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ban ngành cùng các doanh nghiệp tại Bình Định. Đây là hội nghị xúc tiến đầu tư cấp huyện, thị xã đầu tiên của Bình Định.

Các đại biểu thảo luận tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.
Các đại biểu thảo luận tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

Thị xã Hoài Nhơn là cửa ngõ, là động lực phát triển vùng phía Bắc của tỉnh Bình Định. Trong thời gian qua, Hoài Nhơn luôn là một địa phương đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” thời kỳ đổi mới. Hiện nay, Thị xã đang tập trung huy động nguồn lực, phấn đấu xây dựng đạt chuẩn đô thị loại III vào năm 2025.

Thị xã Hoài Nhơn được biết đến là trung tâm phát triển kinh tế biển, không chỉ của Bình Định mà còn của khu vực duyên hải miền Trung. Các ngành nghề khai thác, nuôi trồng, chế biến thủy, hải sản đã thành ngành nghề truyền thống, với đội ngũ lao động thạo việc. Đặc biệt, Hoài Nhơn có đội tàu trên 2.250 chiếc, tổng công suất trên 1 triệu CV, chuyên khai thác thủy sản xa bờ đạt hiệu quả. Bên cạnh đó, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp cũng là thế mạnh của thị xã Hoài Nhơn.

Toàn thị xã hiện có 12 cụm công nghiệp đang hoạt động, thu hút hàng trăm dự án đầu tư trên nhiều lĩnh vực. Ngoài ra, thị xã đang quy hoạch, phát triển thêm 4 khu, cụm công nghiệp đáp ứng nhu cầu đầu tư, mở rộng quy mô phát triển sản xuất kinh doanh.

Xúc tiến đầu tư thị xã Hoài Nhơn -0
Ông Phạm Trương - Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Hoài Nhơn phát biểu khai mạc tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. 

Tại hội nghị lần này, các đại biểu cùng thảo luận, bàn biện pháp để thu hút đầu tư vào thị xã với khẩu hiệu “Sự thành công, thịnh vượng của Nhà đầu tư, chính là mong muốn, thành công, thịnh vượng của thị xã Hoài Nhơn”. Lãnh đạo thị xã đã thể hiện nhất quán, xuyên suốt quan điểm là “Đồng hành, hỗ trợ, lắng nghe, hợp tác và phát triển”. Lãnh đạo thị xã Hoài Nhơn cam kết tập trung thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công các công trình, nhất là các công trình, dự án trọng điểm theo phương châm “3 nhanh, 4 đồng hành”.

Theo đó, thị xã giải phóng mặt bằng sạch nhanh; hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư nhanh nhất; giải quyết khó khăn, vướng mắc trước, trong và sau đầu tư theo thẩm quyền nhanh nhất. Thị xã đồng hành cùng nhà đầu tư nghiên cứu, khảo sát, lựa chọn địa điểm đầu tư phù hợp quy hoạch và đáp ứng yêu cầu của nhà đầu tư; đồng hành cùng nhà đầu tư trong giải quyết thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư, để hoạt động dự án hiệu quả bền vững.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đã biểu dương và đánh giá cao việc lần đầu tiên lãnh đạo Thị xã Hoài Nhơn tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư với quy mô lớn, bài bản. Ông Thanh cho biết thêm: “Lãnh đạo Thị xã Hoài Nhơn đã rất nỗ lực trong tạo dựng môi trường đầu tư kinh doanh của địa phương, chỉ đạo nhất quán từ khởi đầu dự án đến khi triển khai và đi vào hoạt động. Do vậy, các doanh nghiệp yên tâm khi có ý định nghiên cứu, đầu tư kinh doanh vào Hoài Nhơn”. 

Dịp này, thị xã Hoài Nhơn công bố danh mục 69 dự án mời gọi đầu tư giai đoạn 2022-2025 với tổng vốn đầu tư hơn 54.623 tỷ đồng, tương ứng với diện tích đất sử dụng 2.647,74ha. Đồng thời, thị xã Hoài Nhơn công bố, trao quyết định chủ trương đầu tư và chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời ký biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Bình Định.