Tặng máy tính cho trường học ở Thanh Oai

NDO -

Nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc, sáng 20/1, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức phi Chính phủ Hàn Quốc GCS tại Việt Nam tổ chức trao tặng 1 phòng học máy vi tính hiện đại, đồng bộ cho Trường THCS Liên Châu, huyện Thanh Oai.

Quang cảnh lễ trao tặng phòng học máy tính tại trường THCS Liên Châu.
Quang cảnh lễ trao tặng phòng học máy tính tại trường THCS Liên Châu.

Đây là dự án do Công ty Bảo hiểm bảo lãnh Seoul Hàn Quốc viện trợ thông qua tổ chức GCS Hàn Quốc tại Việt Nam, với mong muốn góp phần cải thiện môi trường học tập cũng như tạo điều kiện tiếp thu kiến thức tốt nhất và trang bị cơ sở vật chất hoàn thiện hơn cho các em học sinh.

35 bộ máy vi tính hiện đại, đồng bộ trang thiết bị phụ trợ, máy in, mạng internet, bàn, ghế là một món quà ý nghĩa, khích lệ tinh thần thi đua dạy tốt học tốt cho giáo viên, học sinh trường THCS Liên Châu.

Trưởng đại diện GCS tại Việt Nam Choi Eui Gyo cho biết, ngoài Công ty Bảo hiểm bảo lãnh Seoul Hàn Quốc, nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Hàn Quốc quan tâm ủng hộ, giúp đỡ Việt Nam trong các dự án vì cộng đồng. Trong năm 2022 này, thông qua Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội, GCS Hàn Quốc tại Việt Nam sẽ tiếp tục trao tặng 2 phòng học máy tính và 2 thư viện có tổng trị giá 1,8 tỷ đồng cho một số trường học ở huyện Mỹ Đức và thị xã Sơn Tây.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội Trần Thị Phương gửi lời cảm ơn tới GCS Hàn Quốc đã quan tâm hỗ trợ phát triển giáo dục tại Hà Nội nói chung và huyện Thanh Oai nói riêng. Đồng thời, bày tỏ mong muốn thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục nhận được nhiều dự án tài trợ khác của Tổ chức GCS Hàn Quốc cũng như của các tổ chức khác, góp phần làm cho thủ đô Hà Nội ngày càng phát triển toàn diện.