Tặng 2.000 máy tính bảng và sim 4G cho học sinh nghèo tại Bạc Liêu

NDO -

Tại Hội nghị trực tuyến thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) tổ chức ngày 23/11, VNPT đã quyết định trao tặng 2.000 máy tính bảng và sim 4G để ủng hộ học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. 

Học sinh Bạc Liêu học trực tuyến.
Học sinh Bạc Liêu học trực tuyến.

Theo thông tin từ thầy giáo La Thanh Sơn, Quyền Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính Sở Giáo dục - Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu, năm học 2021-2022, toàn tỉnh Bạc Liêu có hơn 159.600 học sinh theo học tại hơn 300 cơ sở giáo dục, từ bậc mầm non đến trung học phổ thông. Trong đó, cấp tiểu học hơn 71.250 học sinh, trung học cơ sở hơn 44.730 học sinh, trung học phổ thông hơn 18.200 học sinh.

Năm học 2021-2022, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh, học sinh từ tiểu học đến trung học phổ thông và đại học của tỉnh Bạc Liêu phải học trực tuyến. Vì vậy, các em học sinh có nhu cầu sử dụng máy tính xách tay và máy tính bảng rất cao nhằm phục vụ nhu cầu học tập. 

Tuy nhiên, Bạc Liêu hiện còn nhiều gia đình nghèo khó, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc Khmer. Vì vậy, việc VNPT trao tặng 2.000 máy tính bảng và sim 4G hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh là việc làm rất ý nghĩa và thiết thực, góp phần giúp nhiều học sinh nghèo có cơ hội được học tập.