Sẽ có ứng dụng thông minh dành riêng cho sinh viên Việt Nam

NDO -

Ngày 18/1, tại đầu cầu Hà Nội, diễn ra Hội nghị Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ 7, khóa X nhằm sơ kết công tác Hội và phong trào sinh viên học kỳ I, năm học 2021-2022 và xem xét triển khai nhiều nội dung hỗ trợ, đồng hành với sinh viên Việt Nam ở trong và ngoài nước trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Sinh viên thành phố Hồ Chí Minh nạo vét kênh mương trong chiến dịch “Mùa hè xanh”.
Sinh viên thành phố Hồ Chí Minh nạo vét kênh mương trong chiến dịch “Mùa hè xanh”.

Đáng chú ý trong số những nội dung Hội Sinh viên Việt Nam dự kiến triển khai trong thời gian tới là ứng dụng thông minh “Sinh viên Việt Nam”. Ứng dụng sẽ chuyển đổi công tác quản lý hội viên theo định hướng công nghệ số; nắm bắt thông tin từ hội viên 1 cách nhanh chóng; thu hút sự quan tâm, hỗ trợ công tác Hội nói chung và đồng hành với sinh viên nói riêng.

Ứng dụng dự kiến được triển khai theo 3 giai đoạn. Trong 2 giai đoạn đầu, diễn ra từ tháng 2 đến tháng 8/2022, ứng dụng sẽ được thí điểm lần lượt tại 1 số trường đại học, học viện và sau đó là 1 số Hội Sinh viên cấp tỉnh, Hội Sinh viên các trường ở thành phố trực thuộc Trung ương.

Trên cơ sở ý kiến góp ý, đánh giá, ứng dụng sẽ bước vào giai đoạn 3 (dự kiến trung tuần tháng 9/2022): triển khai ở mọi cấp Hội Sinh viên. Ở giai đoạn này, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam sẽ tổ chức tập huấn công tác quản lý trên ứng dụng đến toàn bộ cán bộ chủ chốt Hội Sinh viên từ cấp tỉnh đến cơ sở; xây dựng clip hướng dẫn quy trình, thao tác trên ứng dụng đến thường trực Hội Sinh viên các cấp ở trong và ngoài nước.

Trong khuôn khổ Hội nghị, Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cũng đã công bố những thành quả nối bật về công tác Hội và phong trào sinh viên học kỳ I, năm học 2021-2022. Tiêu biểu, có việc ghi nhận gần 78 nghìn sinh viên đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”; hơn 2.300 tác phẩm tham gia cuộc thi “Tinh hoa Việt Nam”; hơn 63 nghìn lượt sinh viên tham gia 137 hoạt động tuyên truyền về biên giới, chủ quyền biển, đảo của đất nước…

Cùng với đó, vừa qua, lần đầu tiên Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học toàn cầu “Vai trò của trí thức trẻ Việt Nam trong kỷ nguyên 4.0” dành cho sinh viên, nghiên cứu sinh, các nhà khoa học trẻ tài năng Việt Nam trên khắp thế giới; Cuộc vận động “Mỗi sinh viên tập luyện một môn thể thao”.

Trên lĩnh vực tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2021 đã thành lập gần 3.200 đội hình cấp tỉnh, thành phố và cơ sở với khoảng 56 nghìn tình nguyện viên tham gia. Qua đây, hỗ trợ gần 600 nghìn suất ăn, hơn 115 nghìn cẩm nang tặng thí sinh, người nhà thí sinh cả nước. Chiến dịch “Mùa hè xanh” năm 2021 ghi nhận gần 3.400 đội hình với hơn 70 nghìn tình nguyện viên, tham gia tích cực trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường.