Quyên góp gần 10 tỷ đồng giúp học sinh nghèo Nghệ An học trực tuyến

NDO -

Hưởng ứng Chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Thủ tướng Chính phủ phát động, các tổ chức và cá nhân trong tỉnh Nghệ An đã quyên góp trang thiết bị cùng tiền mặt với tổng giá trị gần 10 tỷ đồng để giúp học sinh nghèo học trực tuyến.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An tiếp nhận quà ủng hộ giúp đỡ học sinh nghèo.
Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An tiếp nhận quà ủng hộ giúp đỡ học sinh nghèo.

Sáng 17/9, Ban vận động Quỹ Vì người nghèo tỉnh Nghệ An trao tặng ba tỷ đồng hỗ trợ Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An mua 1.500 điện thoại thông minh và VNPT Nghệ An hỗ trợ 1.500 sim 4G với tổng giá trị 900 triệu đồng nhằm giúp các học sinh nghèo học trực tuyến.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An Thái Văn Thành cho biết, trước đó, đơn vị đã tiếp nhận 880 điện thoại thông minh, trị giá 2,5 tỷ đồng do Viettel Nghệ An trao tặng; 21/21 huyện, thành, thị trong tỉnh Nghệ An quyên góp được 1.497 triệu đồng; Đảng uỷ Khối các cơ quan cấp tỉnh trao tặng 300 máy tính và điện thoại thông minh, trị giá 880 triệu đồng; Hội khuyến học tỉnh Nghệ An 350 triệu đồng; Vietcombank Nghệ An và một số ngân hàng 225 triệu đồng, Mobifone 120 triệu đồng, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An 110 triệu đồng; Giám mục Giáo phận Vinh Anphongso Nguyễn Hữu Long 100 triệu đồng…

Ông Thái Văn Thành cho biết thêm: Hưởng ứng Chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Thủ tướng Chính phủ phát động, chiều nay (17/9), Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ phát động toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn ngành (trên 52.600 người) quyên góp mỗi người một ngày lương để mua máy tính và điện thoại thông minh hỗ trợ học sinh nghèo trong tỉnh học trực tuyến.

Chương trình có ý nghĩa xã hội, nhân văn sâu sắc, mang lại hiệu quả thiết thực với hàng ngàn học sinh, sinh viên Nghệ An; đồng thời chuyển tải thông điệp thích ứng, phù hợp với tình hình và lan tỏa lòng nhân ái. 

Theo con số thống kê, hiện toàn tỉnh Nghệ An có khoảng 70.000 em chưa có máy tính hay các phương tiện tham gia học trực tuyến; 42.000 em có hoàn cảnh khó khăn.