Khởi công xây dựng Trường Trung học phổ thông Kỳ Sơn

NDO -

Ngày 20/11, tại Trường Trung học phổ thông Kỳ Sơn, thị trấn Mường Xén, UBND huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, đã tổ chức lễ khởi động xây dựng Trường Trung học phổ thông Kỳ Sơn, nhân kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Tổ chức khởi động xây dựng công trình Trường Trung học phổ thông Kỳ Sơn.
Tổ chức khởi động xây dựng công trình Trường Trung học phổ thông Kỳ Sơn.

Dự lễ khởi động có đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Sở Giáo dục và Đào tạo, huyện Kỳ Sơn và nhà tài trợ đầu tư - Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Trung Nam (Trungnam Group). 

Theo đó, Công ty Trungnam Group tài trợ vốn đầu tư hơn 110 tỷ đồng để xây dựng và cải tạo công trình Trường THPT Kỳ Sơn, với diện tích 26.000 m2, đạt chuẩn quốc gia, với hơn 40 phòng học, 8 phòng chức năng, 122 phòng nội trú và 42 phòng ký túc xá.

Dự kiến, cải tạo đồng bộ phần trường cũ (4 tòa nhà), xây mới 1 tòa nhà lớp học (5 tầng), 1 tòa ký túc xá (3 tầng), 2 tòa nhà nội trú (3-5 tầng) cùng các công trình phụ trợ, hạ tầng phục vụ trường học.

Khởi động xây dựng Trường Trung học phổ thông Kỳ Sơn -0

Tổng quan dự án công trình Trường Trung học phổ thông Kỳ Sơn.

Công trình được xây dựng và hoàn thiện trong vòng 9 tháng, sẽ đưa vào phục vụ trong năm học mới 2022-2023. Sau khi hoàn thành, sẽ góp phần nâng cao công tác dạy học và rèn luyện thể chất của thầy và học sinh Trường Trung học phổ thông Kỳ Sơn, hướng tới xây dựng Trường Trung học phổ thông Kỳ Sơn đạt chuẩn quốc gia.

Kỳ Sơn là huyện 30a, miền núi cao, biên giới và là huyện có diện tích rộng thứ 2 của tỉnh Nghệ An, đường giao thông đi lại khó khăn với 5 dân tộc cùng sinh sống, đời sống kinh tế người dân còn gặp nhiều khó khăn.

Trường Trung học phổ thông Kỳ Sơn được thành lập năm 1967. Đây là trường bậc Trung học phổ thông duy nhất của huyện miền núi này. Trường hiện có 38 lớp, hơn 1.500 em học sinh, trong đó 96% học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Do nhà trường xây dựng từ những năm 1970 của thế kỷ trước, sau nhiều lần tu sửa chắp vá nay nhiều dãy nhà đã xuống cấp nghiêm trọng, vì thế 1.300 em thuộc diện hưởng trợ cấp nội trú theo quy định, đang phải đi thuê trọ ở bên ngoài, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dạy và học của nhà trường.

Khởi động xây dựng Trường Trung học phổ thông Kỳ Sơn -0

Các thầy, trò Trường Trung học phổ thông Kỳ Sơn dự lễ khởi động xây dựng nhà trường.

Dịp này, các đại biểu dự buổi lễ đã tặng hoa, quà và chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam đến các thầy cô giáo Trường Trung học phổ thông Kỳ Sơn.