Khánh thành nhà bán trú cho học sinh vùng đặc biệt khó khăn Sơn La

NDO -

Chiều 15/1, Tổng công ty Điện lực Miền Bắc đã khánh thành và đưa vào sử dụng công trình nhà bán trú học sinh và công trình cấp nước sinh hoạt Trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở xã Chiềng Công. Dự buổi lễ có đồng chí Y Thanh Hà Nie Kđăm, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.

Tiết mục văn nghệ của thầy trò nhà trường chào mừng lễ khánh thành nhà bán trú.
Tiết mục văn nghệ của thầy trò nhà trường chào mừng lễ khánh thành nhà bán trú.

Xã Chiềng Công là một xã vùng 3 đặc biệt khó khăn của huyện Mường La. Xã có 478 em học sinh dân tộc H’Mông, La Ha thuộc diện hưởng chế độ bán trú. 

Thầy giáo Doãn Văn Trịnh, Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở xã Chiềng Công, cho biết, cuộc sống học tập xa gia đình của các em học sinh bán trú gặp nhiều khó khăn khi thiếu thốn cơ sở vật chất tại trường học.

Ông Mùa A Lụ, Chủ tịch UBND xã Chiềng Công, thông tin thêm, xã có 17 bản nằm cách trung tâm huyện 35km, đường giao thông chỉ đi được một mùa. Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền địa phương đã triển khai nhiều giải pháp giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Tuy nhiên, tỷ lệ hộ nghèo của xã vẫn chiếm tới 58,6%, thu nhập bình quân mới đạt 8 triệu đồng/người/năm, đây là bài toán cần có lời giải cho xã vùng 3 đặc biệt khó khăn này.

Khánh thành nhà bán trú cho học sinh vùng đặc biệt khó khăn Sơn La -0
Một phòng bán trú mới.

Để giải quyết từng bước những khó khăn cho xã Chiềng Công, Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc đã hỗ trợ 5,7 tỷ đồng từ nguồn quỹ phúc lợi và giao nhiệm vụ cho Công ty Điện lực Sơn La triển khai xây dựng nhà bán trú 2 tầng 14 phòng học với vệ sinh khép kín, 14 bộ tủ đựng tài liệu học sinh cùng công trình cấp nước sinh hoạt.

Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc còn trang bị mới 1 “phòng máy xanh” với đầy đủ thiết bị phục vụ công tác giảng dạy cho nhà trường trị giá 100 triệu đồng; 1.500 quyển vở có các thông tin về an toàn điện, tiết kiệm điện và 500 áo ấm cho học sinh.

Nhân dịp này, đồng chí Tòng Thị Phóng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc Hội chuyển tặng cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn 10 máy tính bảng để phục vụ việc học tập.

Đồng chí Y Thanh Hà Nie Kđăm, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội nhấn mạnh, việc đầu tư các công trình cho xã Chiềng Công tạo điều kiện thuận lợi cho cô và trò nhà trường tập trung vào việc giảng dạy, học tập, rèn luyện góp phần nâng cao nhận thức, trình độ cho con em đồng bào các dân tộc vùng cao. Các em sau này sẽ là nguồn lực tại chỗ, là thế hệ tương lai của tỉnh nhà và đất nước.

Dự án được triển khai đã hỗ trợ cho địa phương sẽ góp phần giải quyết khó khăn về nguồn vốn đầu tư phục vụ sự nghiệp giáo dục, góp phần ổn định đời sống, sản xuất, phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh, chính trị trên địa bàn.