Hơn 21 nghìn học sinh Hải Phòng tham dự thi tuyển sinh vào lớp 10

NDO -

Sáng 8/6, hơn 21,1 nghìn học sinh trên toàn thành phố Hải Phòng đã chính thức bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023.

Các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông sáng 8/6, tại Hải Phòng.
Các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông sáng 8/6, tại Hải Phòng.

Các học sinh được bố trí tham dự kỳ thi tại 1.004 phòng thi thuộc 46 Hội đồng thi. Theo đánh giá, các điểm thi đều chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất để kỳ thi diễn ra được nghiêm túc và đúng quy định.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng đã huy động hơn 3.500 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tham gia tại các hội đồng thi.

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, tính đến 17 giờ chiều 7/6, trên toàn thành phố có 2 thí sinh dương tính với SARS-CoV-2 tại 2 Hội đồng thi là Trường trung học phổ thông Lê Hồng Phong và trung học phổ thông Thủy Sơn. Các thí sinh này đã được bố trí thi tại phòng thi đặc biệt, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các hội đồng thi. 

Như Báo Nhân Dân đã thông tin, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông tại Hải Phòng diễn ra từ 7 đến 9/6 đối với thí sinh thi vào các trường trung học phổ thông công lập và từ 10 đến 12/6 đối với thí sinh thi vào Trường trung học phổ thông chuyên Trần Phú.

Trong năm học 2022-2023, thành phố Hải Phòng thực hiện chỉ tiêu tuyển 28.213 học sinh vào lớp 10 trung học phổ thông. Trong đó, các trường trung học phổ thông công lập tuyển 20.631 học sinh; các trường trung học phổ thông ngoài công lập tuyển 6.877 học sinh và Trường trung học phổ thông chuyên Trần Phú tuyển 705 học sinh.