Hơn 13 nghìn học sinh ở Đồng Nai chưa có thiết bị học trực tuyến

NDO -

Hướng ứng chương trình “Sóng và máy tính cho em” và thư kêu gọi của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, những ngày qua, rất nhiều tổ chức, đơn vị, nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã trao thiết bị hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn học trực tuyến. Tuy nhiên, hiện tỉnh vẫn còn hơn 13.300 học sinh chưa có thiết bị phục vụ học trực tuyến.

 Trao điện thoại thông minh cho học sinh tại TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
 Trao điện thoại thông minh cho học sinh tại TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

Trong hai ngày 7 và 8/10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai phối hợp các đơn vị liên quan trao tặng 386 điện thoại thông minh cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn thuộc địa bàn các phường, xã: Xuân Lập, Xuân An, Bảo Quang, Bàu Trâm, Hàng Gòn, Bình Lộc, Bảo Vinh và Xuân Hòa. Trị giá mỗi điện thoại thông minh là 1,3 triệu đồng.

Dự kiến, những ngày tới, TP Long Khánh sẽ trao toàn bộ 1.200 điện thoại thông minh cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn để có thiết bị học trực tuyến. Toàn bộ kinh phí trao tặng hơn 1,6 tỷ đồng do các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ủng hộ.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai, từ chương trình “Sóng và máy tính cho em” và thư kêu gọi của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, đã có nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hỗ trợ thiết bị, kinh phí. Qua đó, đã có hơn 7.500 thiết bị được trao tận tay các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, phục vụ việc học trực tuyến.

Đến ngày 8/10, toàn tỉnh Đồng Nai vẫn còn hơn 13.300 học sinh chưa có thiết bị để học trực tuyến. Do đó, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Đồng Nai mong muốn tiếp tục nhận được chung tay, góp sức của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hỗ trợ thiết bị cho các em học sinh học tập, vượt qua giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, để duy trì ý thức học tập, cung cấp kiến thức cho học sinh theo chương trình năm học 2021 - 2022 và thực hiện mục tiêu “tạm dừng đến trường, không dừng việc học”, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Đồng Nai nỗ lực tổ chức dạy học trực tuyến và qua sóng truyền hình.

Hiện, khoảng 200 trường học trên địa bàn tỉnh vẫn đang được chính quyền các địa phương trưng dụng làm khu cách ly phòng, chống dịch Covid-19.   

Hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng Covid-19