Học sinh thành phố Thái Nguyên vừa đi học trực tiếp trở lại đã phải về nhà

NDO -

Từ ngày 22/11, các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, các bậc học từ mầm non đến trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đi học trực tiếp trở lại. Tuy nhiên, học sinh nhiều trường học được nửa tiết đầu tiên thì lại về nhà học trực tuyến do dịch Covid-19.

Học sinh trên địa bàn 4 phường, xã ở thành phố Thái Nguyên vừa đi học trực tiếp trở lại sáng 22/11 thì phải về nhà học trực tuyến.
Học sinh trên địa bàn 4 phường, xã ở thành phố Thái Nguyên vừa đi học trực tiếp trở lại sáng 22/11 thì phải về nhà học trực tuyến.

Do xuất hiện một số ca F0, từ ngày 2/11, học sinh tất cả các trường học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên học trực tuyến. Sau khi dịch tạm lắng, UBND thành phố Thái Nguyên cho phép các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, các bậc học từ mầm non đến trung học phổ thông trên địa bàn học trực tiếp trở lại; riêng các Trường trung học phổ thông Chu Văn An, trung học cơ sở Phú Xá, tiểu học Cam Giá vừa dạy học trực tuyến, vừa học trực tiếp.

Sau nhiều ngày học trực tuyến, sáng 22/11, học sinh trên địa bàn háo hức đi học trực tiếp trở lại, nhưng mới học được nửa tiết đầu tiên thì học sinh trên địa bàn 4 xã, phường là Phan Đình Phùng, Đồng Quang, Quyết Thắng, Cam Giá và Trường trung học cơ sở Gia Sàng trở về nhà học trực tuyến vì có trường hợp liên quan đến dịch Covid-19. 

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố cho biết, sáng 22/11 chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng tiến hành truy vết các trường hợp liên quan đến dịch Covid-19 vừa phát hiện, tổ chức họp để đánh giá tình hình, tiếp tục ngăn chặn dịch, khi nào học sinh trở lại học trực tiếp sẽ thông báo sau.

Từ ngày 22/11, tất cả các trường học trên địa bàn huyện Phú Bình (Thái Nguyên) học trực tiếp trở lại sau 12 ngày học trực tuyến. Trước đó, từ ngày 18/11, học sinh trên địa bàn thị xã Phổ Yên đi học trực tiếp trở lại sau 14 ngày học trực tuyến. 

Từ ngày 1/11 đến nay, tỉnh Thái Nguyên có hơn 80 ca mắc Covid-19, trong đó số ca trong cộng đồng rất ít, chủ yếu là từ các vùng dịch trở về, phát hiện trong khu cách ly tập trung. Người dân mong muốn, tỉnh Thái Nguyên cần căn cứ vào cấp độ dịch Covid-19 để có giảp pháp phòng, chống theo quy định của Chính phủ, Bộ Y tế, tránh trường hợp chỉ một vài trường học có liên quan đến dịch Covid-19 mà cho tất cả các trường trên địa bàn thành phố, thị xã, cả huyện chuyển sang học trực tuyến, ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục, tâm trạng học sinh; nhiều hoạt động bị hạn chế ảnh hưởng đến phát triển kinh tế-xã hội địa phương.