Hỗ trợ trang thiết bị học tập cho 500 học sinh nghèo

NDO -

Chiều 24/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tổ chức chương trình trao tặng kinh phí hỗ trợ trang thiết bị học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi trao biểu trưng hỗ trợ trang thiết bị học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi trao biểu trưng hỗ trợ trang thiết bị học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tại chương trình, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi Võ Thanh An trao biểu trưng hỗ trợ số tiền  1.250.000 triệu đồng cho lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi.

Toàn bộ nguồn kinh phí này dành mua 500 máy tính bảng tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở vùng miền núi, hải đảo trên địa bàn tỉnh không có khả năng mua các trang thiết bị phục vụ việc học tập trực tuyến.

Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội  tỉnh Quảng Ngãi Đặng Ngọc Huy đánh giá cao việc làm đầy ý nghĩa của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đã kịp thời trích kinh phí từ nguồn Quỹ vì người nghèo của tỉnh hỗ trợ trang thiết bị học tập cho 500 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh.

Hiện nay, số học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng miền núi, hải đảo chưa có thiết bị học trực tuyến còn rất nhiều. Do vậy, đồng chí Đặng Ngọc Huy mong muốn Mặt trận các cấp tiếp tục đẩy mạnh vận động những tấm lòng hảo tâm cùng chung tay giúp đỡ học sinh nghèo trong tỉnh. Đồng thời, đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh kiểm tra, rà soát hỗ trợ đúng đối tượng, giúp các em học sinh nghèo có điều kiện học tập tốt hơn.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi, đến thời điểm này, toàn tỉnh còn 41.259 em không có thiết bị học trực tuyến.