Hà Nội tuyên dương, khen thưởng 700 học sinh giỏi tiêu biểu

NDO -

Với sự nỗ lực của toàn ngành, chất lượng giáo dục tiếp tục có chuyển biến mạnh. Học sinh Hà Nội duy trì vị trí tốp đầu cả nước trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia với 125 học sinh đoạt giải. Tại các kỳ thi cấp quốc tế, học sinh Hà Nội tiếp tục khẳng định tài năng với 8 Huy chương Vàng, 29 Huy chương Bạc, 22 Huy chương Đồng và 4 giải Khuyến khích.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội trao Bằng khen cho các học sinh có thành tích xuất sắc. (Ảnh: THẢO PHẠM)
Lãnh đạo thành phố Hà Nội trao Bằng khen cho các học sinh có thành tích xuất sắc. (Ảnh: THẢO PHẠM)

Ngày 24/5, tại Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức tuyên dương, khen thưởng cho 700 học sinh giỏi tiêu biểu Thủ đô năm học 2021-2022. Năm học 2021-2022, quy mô giáo dục Hà Nội tiếp tục được ổn định và có bước phát triển mạnh với 2.835 trường học với hơn 2,2 triệu học sinh.

Học sinh Hà Nội liên tục duy trì vị trí tốp đầu cả nước trong kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia với 125 học sinh đạt giải, trong đó có 7 giải nhất, 37 giải nhì, 33 giải ba và 48 giải khuyến khích. Tại kỳ thi Khoa học kỹ thuật Quốc gia, học sinh Hà Nội giành được 2 giải nhất, 2 giải nhì. 

Đáng chú ý, năm học 2021-2022, học sinh Thủ đô tiếp tục khẳng định tài năng trên trường quốc tế. Dấu ấn nổi bật là kết quả đặc biết xuất sắc của học sinh Hà Nội trong các kỳ thi Olympic quốc tế với 8 Huy chương Vàng, 29 Huy chương Bạc, 22 Huy chương Đồng và 4 giải Khuyến khích. Một số học sinh tiêu biểu như em: Dương Hải Nguyên, học sinh lớp 5A5, trường Tiểu học Kim Đồng, quận Ba Đình; Phạm Thiên Minh, học sinh lớp 9H, Trường THCS Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm; Trịnh Hoàng Huy, học sinh lớp 9A10, trường THCS Nguyễn Trường Tộ, quận Đống Đa… 

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết, thời gian tới, ngành giáo dục Hà Nội tập trung tổ chức tốt công tác tuyển sinh đầu cấp, chuẩn bị các điều kiện phục vụ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông; phối hợp chặt chẽ với địa phương, đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động sinh hoạt lành mạnh, bổ ích trong dịp hè 2022. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chủ động phối hợp các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã huy động hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, nguồn lực đầu tư phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo; đầu tư, xây dựng trường lớp; xây dựng cơ sở vật chất, tạo dựng môi trường sư phạm xanh, sạch, đẹp; ưu tiên thực hiện bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia, quốc tế, song song với việc nâng cao chất lượng đại trà.

Cũng tại buổi lễ, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã trao tặng Bằng khen, Giấy khen, phần thưởng cho những học sinh tiêu biểu, đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2021-2022.