Đại học Đà Nẵng đón nhận phần thưởng cao quý

NDO -

Sáng 18/11, Đại học Đà Nẵng trang trọng tổ chức kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Đại học Đà Nẵng đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
Đại học Đà Nẵng đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS, TS Nguyễn Ngọc Vũ, Giám đốc Đại học Đà Nẵng khẳng định ý nghĩa sâu sắc của truyền thống “tôn sư trọng đạo” đối với sự nghiệp đổi mới giáo dục và đào tạo. Giám đốc Đại học Đà Nẵng nhấn mạnh mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong năm học 2021-2022, theo đó Đại học Đà Nẵng quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu kép vừa bảo đảm an toàn trường học phòng chống dịch Covid-19, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học với phương châm: “Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, bảo đảm phát triển bền vững”. 

Tại buổi lễ, thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Ngài Viêngxay Phommachanh, Tổng lãnh sự Lào tại Đà Nẵng đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba của Lào cho Đại học Đà Nẵng  vì những thành tích xuất sắc, cống hiến quan trọng cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực cho các địa phương của Lào và hợp tác giáo dục Việt-Lào.

Nhân dịp này, lãnh đạo Đại học Đà Nẵng trân trọng gửi lời cảm ơn đến Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã trao tặng Huân chương cao quý cho Đại học Đà Nẵng, ghi nhận, đánh giá cao Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng và các cơ quan đơn vị hữu quan luôn phối hợp chặt chẽ với Đại học Đà Nẵng trong công tác quản lý, đào tạo lưu học sinh Lào, tăng cường gắn kết nhịp cầu hợp tác, hữu nghị giữa Đại học Đà Nẵng với các địa phương, cơ sở giáo dục đào tạo của nước bạn Lào, cùng góp phần vun đắp mối quan hệ vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt gắn bó Việt Nam-Lào “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.

Tại buổi lễ, thừa ủy nhiệm của Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Thị Kim Yến đã trao Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” cho PGS, TS Lê Tự Hải, Trưởng khoa Hóa, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng vì có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Dịp này, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo đã tặng Cờ thi đua cho 12 tập thể thuộc Đại học Đà Nẵng và Bằng khen cho trường Đại học kinh tế Đà Nẵng.