Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 14.300 thí sinh dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10

NDO -

Sáng 13-6, Đà Nẵng tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 14.311 thí sinh tham dự Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022.

Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 14.300 thí sinh dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10.
Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 14.300 thí sinh dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10.

Việc lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ thí sinh tham dự kỳ thi này nhằm bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Mặc dù đến thời điểm hiện tại, tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TP Đà Nẵng đã cơ bản được kiểm soát, toàn thành phố đã sạch F1 và thành phố đang nới dần kiểm soát bên trong, siết chặt các điểm chốt bên ngoài để kiểm soát dịch bệnh.

Tại điểm thi Trường THPT Phan Châu Trinh, quận Hải Châu, tất cả các thí sinh đến điểm dự thi lấy mẫu xét nghiệm được đo thân nhiệt, yêu cầu thực hiện 5K, rửa tay, sát khuẩn, giãn cách… Các  giáo viên có mặt tại cổng vào, hướng dẫn các thí sinh đến khu vực đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn trước khi lên phòng thi. Ngay sau khi điền thông tin cá nhân, các em được giáo viên đưa xuống khu vực lấy mẫu xét nghiệm.

Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 14.300 thí sinh dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 -0
Tất cả thí sinh được đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn trước khi lấy mẫu xét nghiệm. 

Các em được lấy mẫu theo hình thức gộp 10. Em Phạm Đức Hoàng, học sinh lớp 9 Trường THCS Sào Nam, quận Hải Châu, chia sẻ: Sáng nay đến điểm dự thi và được lấy mẫu xét nghiệm, em rất an tâm. Kỳ thi tuyển sinh năm nay em cũng đã ôn tập kỹ nhưng không khỏi lo lắng, hy vọng là làm bài tốt.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022 tại TP Đà Nẵng có 14.311 thí sinh tham gia dự thi,  trong đó 13.253 thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh vào các trường THPT công lập, 1.058 thí sinh đăng ký tuyển sinh lớp 10 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. Chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường THPT công lập trên địa bàn thành phố và Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn là 10.700 thí sinh.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 diễn ra trong ba ngày, 15, 16 và 17-6 tại 32 điểm thi (31 điểm thi chính thức và một điểm thi dự phòng dành cho đối tượng thí sinh trong diện F1, F2), hai điểm thi dành cho thí sinh thi vào Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.

Để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch, mỗi phòng thi được bố trí 24 thí sinh, mỗi thí sinh được bố trí ngồi một bàn dự thi và hai chỗ ngồi cho cán bộ coi thi. Các phòng thi bảo đảm đủ ánh sáng, quạt mát cho thí sinh và cán bộ coi thi.