Chung kết Hội thi Olympic tiếng Anh học sinh, sinh viên

NDO -

Hội thi “Olympic tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc” lần thứ IV do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, các đơn vị liên quan triển khai nhằm chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, thực hiện Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025”.

Đại diện Ban Tổ chức trao giải nhất tặng các thí sinh tại chung kết Hội thi.
Đại diện Ban Tổ chức trao giải nhất tặng các thí sinh tại chung kết Hội thi.

Hội thi được triển khai rộng rãi trên phạm vi cả nước, hướng đến 2 đối tượng thí sinh là học sinh và sinh viên. Hội thi năm nay đã lập kỷ lục với sự tham gia của hơn 609 nghìn thí sinh. Các thí sinh đã hoàn thành hơn 1 triệu lượt thi, qua đây trả lời hơn 26 triệu câu hỏi.

Sau 2 vòng thi trực tuyến, Ban Tổ chức đã lựa chọn 10 thí sinh xuất sắc nhất ở mỗi bảng đấu để triển khai vòng chung kết toàn quốc trực tiếp vào tối 30/6 tại Thủ đô Hà Nội. Sau 3 giờ tranh tài căng thẳng nhưng không kém phần sôi nổi, thí sinh Phạm Thanh Bình An (Trường trung học phổ thông Phan Bội Châu, tỉnh Khánh Hòa) đã về nhất bảng học sinh, qua đó giành phần thưởng 10 triệu đồng tiền mặt và 1 suất học bổng tiếng Anh trị giá 25 triệu đồng.

Giải nhất bảng sinh viên với phần thưởng tương tự đã thuộc về thí sinh Võ Hoàng Thiện (Trường Đại học Nguyễn Huệ, Ban Thanh niên Quân đội).

Ở mỗi bảng đấu, Ban Tổ chức cũng đã trao 2 giải nhì, mỗi giải 5 triệu đồng và 1 suất học bổng tiếng Anh 25 triệu đồng; 2 giải ba, mỗi giải 3 triệu đồng và 1 suất học bổng tiếng Anh 25 triệu đồng; 5 giải khuyến khích, mỗi giải 2 triệu đồng và 1 suất học bổng tiếng Anh 25 triệu đồng. Tất cả các giải thưởng nêu trên đều kèm theo Bằng khen của Trung ương Đoàn.