Cà Mau bảo đảm “2K” kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông

NDO -

Hơn 10.700 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 ở Cà Mau phải bảo đảm tuân thủ “2K” (khẩu trang, khử khuẩn) trong suốt quá trình thi. 

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 ở Cà Mau phải tuân thủ "2K".
Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 ở Cà Mau phải tuân thủ "2K".

Chiều 24/5, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân cho biết, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 ở Cà Mau diễn ra trong 2 ngày (7 và 8/7), toàn tỉnh có hơn 10.700 thí sinh đăng ký dự thi, với 450 phòng thi, đặt tại 18 địa điểm thi trên địa bàn toàn tỉnh. 

Theo đó, Hội đồng thi, Ban Coi thi sẽ đặt tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh; các địa điểm thi được bố trí nằm trên địa bàn TP Cà Mau và trung tâm 7 huyện (trừ huyện Ngọc Hiển). Tại TP Cà Mau, ngoài 7 điểm thi chính thức, Hội đồng thi còn bố trí thêm 2 điểm thi dự phòng là Trường trung học cơ sở Nguyễn Thái Bình (20 phòng thi, sức chứa 480 thí sinh) và trường Phổ thông Hermann Gmeiner (14 phòng thi, sức chứa 336 thí sinh).

Để thuận lợi hơn về khoảng cách địa lý, điều kiện đi lại, ăn ở, sinh hoạt…, Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 ở Cà Mau quyết định ghép chung thí sinh tại các trường, gồm: Trung học phổ thông Phú Hưng (huyện Cái Nước), Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Khánh An (huyện U Minh), Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Tân Lộc (huyện Thới Bình) với thí sinh tại các trường trên địa bàn TP Cà Mau và tham gia thi tại các điểm thi đặt tại TP Cà Mau.

Tương tự, thí sinh Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Vàm Đình (huyện Phú Tân) được ghép chung với thí sinh Trường trung học phổ thông Cái Nước (huyện Cái Nước) và thi tại Điểm thi số 13 - Trung học phổ thông Cái Nước; thí sinh của Trường trung học phổ thông Ngọc Hiển và trung học phổ thông Viên An (huyện Ngọc Hiển) được bố trí thi ở Điểm thi số 16 thuộc Trường trung học phổ thông Phan Ngọc Hiển (huyện Năm Căn)…

Mặc dù dịch Covid-19 ở Cà Mau đã được kiểm soát tốt, nhưng để bảo đảm an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, Cà Mau áp dụng nguyên tắc “2K” đối với các thí sinh. Theo ông Nguyễn Minh Luân, tinh thần tổ chức kỳ thi của tỉnh là bảo đảm an toàn, nghiêm túc, thuận lợi, đúng quy chế và chất lượng.

“Lãnh đạo và ngành chức năng tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh tham gia dự thi. Các sở, ngành ở địa phương cũng được chỉ đạo bám sát nhiệm vụ, túc trực hỗ trợ các điểm thi về sức khỏe, an ninh trật tự, giao thông đi lại thông suốt..., đồng thời cũng dự trù phương án dự phòng, có phương án xử lý các tình huống, sự cố bất ngờ…” - ông Nguyễn Minh Luân chia sẻ.

Đến nay, Cà Mau đã tổ chức kỳ thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Sau khi có kết quả của kỳ thi thử, ngành giáo dục tỉnh sẽ tổ chức cuộc họp rút kinh nghiệm về chất lượng đề thi, bài thi, kỹ năng làm bài, phương pháp giảng dạy… để có hướng chỉ đạo các trường tổ chức ôn tập, rèn luyện, củng cố kiến thức… giúp học sinh đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi tốt nghiệp sắp diễn ra.