Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Ngành giáo dục cần thực hiện ba "thực chất"

Trong thư gửi các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và các em học sinh, sinh viên nhân dịp năm học mới, Chủ tịch nước NGUYỄN MINH TRIẾT nhấn mạnh: thầy, cô phải là tấm gương sáng về đạo đức và tự học; hãy dạy thực chất, học thực chất, thi thực chất, góp phần chuẩn bị năng lực cho học sinh, sinh viên vào đời.

Dưới đây là nội dung bức thư:

Nhân dịp khai giảng năm học mới 2006-2007 và Ngày Toàn dân đưa trẻ đến trường, tôi thân ái gửi đến các thế hệ thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công nhân viên chức ngành giáo dục và toàn thể các em học sinh, sinh viên trong cả nước lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Năm học vừa qua, các cán bộ, giáo viên, giảng viên, học sinh, sinh viên đã thi đua phấn đấu rèn luyện trong lao động, học tập lập thành tích chào mừng Ðại hội Ðảng các cấp và Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Ðảng, hoàn thành về cơ bản các nhiệm vụ năm học, nhất là việc đổi mới chương trình, nội dung và phương pháp giáo dục; phổ cập giáo dục; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật nhà trường; từng bước ổn định công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp.

Thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, tôi biểu dương sự cố gắng của các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục, công nhân viên chức ngành giáo dục, các anh, chị phụ trách và các em học sinh, sinh viên, đặc biệt là các nhà giáo đang ngày đêm phấn đấu, tận tụy chăm lo phát triển giáo dục ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.

Năm học 2006 - 2007 là năm học có ý nghĩa quan trọng, là năm học đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Ðảng và tiếp tục thực hiện giai đoạn 2 của Chiến lược phát triển giáo dục 2001-2010. Trong năm học này, toàn ngành giáo dục đang quyết tâm thực hiện cuộc vận động "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục". Tôi hoan nghênh, ủng hộ và mong muốn ngành giáo dục thực hiện thật tốt chủ trương này. Mỗi thầy, cô giáo hãy thực sự là một tấm gương sáng về đạo đức và tự học; hãy dạy thực chất, học thực chất, thi thực chất, góp phần chuẩn bị năng lực cho học sinh, sinh viên vào đời.

Nhân dịp này, tôi đề nghị các cấp ủy Ðảng, chính quyền địa phương, các đoàn thể, các cơ quan thông tin đại chúng và các bậc phụ huynh cùng đồng bào cả nước luôn quan tâm chăm lo cho sự nghiệp giáo dục nước nhà; tích cực hưởng ứng, phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục thực hiện thắng lợi cuộc vận động "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục".

Chúc các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công nhân viên chức ngành giáo dục và các em học sinh, sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong năm học mới.