93,70% hộ gia đình nhờ học tập mà thoát nghèo

NDO -

Hội Khuyến học Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2025 nâng tỷ lệ hội viên đạt 25% so với dân số của cả nước. Hội sẽ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai hiệu quả Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” theo Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội khuyến học Việt Nam, GS, TS Phạm Tất Dong phát biểu tại buổi họp báo.
Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội khuyến học Việt Nam, GS, TS Phạm Tất Dong phát biểu tại buổi họp báo.

Ngày 25/11, tại Hà Nội, Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu 25 năm thành lập Hội Khuyến học Việt Nam và Đại hội đại biểu khuyến học toàn quốc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội khuyến học Việt Nam, GS, TS Phạm Tất Dong, cho biết: Ngày đầu thành lập, Hội Khuyến học Việt Nam có hơn 100 nghìn hội viên thuộc 21 tỉnh, thành phố. Đến nay, sau 25 năm hoạt động, tổ chức Hội đã phủ kín 100% địa bàn cấp tỉnh và huyện, trên 98% cấp xã. Số hội viên tăng lên hơn 21 triệu người, bình quân mỗi năm tăng hơn 850 nghìn hội viên.

Trong 25 năm qua, Hội Khuyến học Việt Nam đã làm tốt ba chức năng quan trọng: Khuyến khích, tạo điều kiện cho mọi người có quyền lợi bình đẳng trong học tập và không ngừng nâng cao kiến thức; hỗ trợ giáo viên ổn định cuộc sống, yên tâm với nghề, không ngừng trau dồi kiến thức chuyên môn và tư vấn phát triển sự nghiệp giáo dục cho các cơ quan chức năng và địa phương.

Hội Khuyến học Việt Nam đã xây dựng được các mô hình học tập hiệu quả trên địa bàn hành chính cấp xã như gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học và cộng đồng khuyến học. Theo kết quả Điều tra xã hội học về lợi ích, tác dụng và điều kiện xây dựng các mô hình học tập do Trung ương Hội và nhiều hội khuyến học địa phương tiến hành: 92,80% người lao động có thêm nghề và công việc ổn định; 93,70% các hộ gia đình nhờ học tập mà thoát nghèo, nhiều gia đình có thu nhập cao hơn; 69,20% hộ gia đình làm ra nhiều sản phẩm hàng hóa ở địa phương…

Giai đoạn 2021-2026, Hội Khuyến học Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2025 nâng tỷ lệ hội viên đạt 25% so với dân số của cả nước. Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” theo Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày 30-7-2021 của Thủ tướng Chính phủ. Cũng trong giai đoạn này, Hội Khuyến học Việt Nam tập trung đẩy mạnh việc xây dựng các mô hình học tập với các chỉ tiêu cụ thể như: 70% số gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình học tập”; 65% số dòng họ được công nhận danh hiệu “Dòng họ học tập”; 65% số cộng đồng (thôn, bản, tổ dân phố và tương đương) được công nhận danh hiệu “Cộng đồng học tập”...

Đại hội đại biểu khuyến học toàn quốc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra trong ngày 30/11 và 1/12 tại Hà Nội theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.