118 thiếu niên, nhi đồng nhận Giải thưởng Kim Đồng năm học 2021-2022

NDO -

Sáng 14/5, tại tỉnh Thái Nguyên, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức lễ trao Giải thưởng Kim Đồng năm học 2021-2022 và Ngày hội “Thiếu nhi Việt Nam - Học tập tốt, rèn luyện chăm”, nhằm chào mừng kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Hội đồng Đội Trung ương các thời kỳ chụp ảnh lưu niệm với thiếu niên, nhi đồng tại Ngày hội “Thiếu nhi Việt Nam - Học tập tốt, rèn luyện chăm”.
Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Hội đồng Đội Trung ương các thời kỳ chụp ảnh lưu niệm với thiếu niên, nhi đồng tại Ngày hội “Thiếu nhi Việt Nam - Học tập tốt, rèn luyện chăm”.

Giải thưởng Kim Đồng là phần thưởng thường niên của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh dành tặng đội viên, cán bộ chỉ huy Đội có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi. Năm học 2021-2022, đã có 123 hồ sơ trên cả nước gửi xét chọn Giải thưởng.

Qua đây, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã quyết định trao Giải thưởng tặng 118 đội viên, cán bộ chỉ huy Đội xuất sắc. Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo cũng đã quyết định trao Bằng khen tặng 20 đội viên, cán bộ chỉ huy Đội tiêu biểu trong số này. Ngoài Bằng khen của Trung ương Đoàn, mỗi cá nhận giành Giải thưởng còn được nhận 1 triệu đồng và phiếu quà tặng sách trị giá 500 nghìn đồng.

Trao Giải thưởng Kim Đồng năm học 2021-2022 tặng 118 thiếu niên, nhi đồng -0
 Đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, trao Giải thưởng Kim Đồng năm học 2021-2022 tặng đội viên, cán bộ chỉ huy Đội xuất sắc.

Tại buổi lễ, Hội đồng Đội Trung ương đã trao 10 máy tỉnh bảng với tổng giá trị 35 triệu đồng tặng 10 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp các đơn vị liên quan trao 50 suất quà (mỗi suất 1,5 triệu đồng) tặng thiếu nhi vượt khó học tốt của tỉnh Thái Nguyên, trao 50 áo phao tặng câu lạc bộ “Tuyên truyền măng non phòng, chống đuối nước” của Nhà thiếu nhi tỉnh Thái Nguyên.

Ngày hội “Thiếu nhi Việt Nam - Học tập tốt, rèn luyện chăm” trong khuôn khổ buổi lễ đã diễn ra sôi nổi, thu hút sự tham gia của hơn 3.000 đội viên, thiếu nhi từ các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Dịp này, Hội đồng Đội Trung ương đã phát động triển khai chương trình xây dựng 15 bể bơi phòng, chống đuối nước trẻ em trên cả nước và “Liên hoan các đội tuyên truyền măng non về phòng, chống đuối nước trẻ em năm 2022”. Đồng thời, tổng kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Đề án “Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia phòng, chống đuối nước, tai nạn, thương tích trẻ em” giai đoạn 2018-2022.