Thân quyến nhà cách mạng Dương Kỳ Hiệp đóng góp quỹ học bổng cho học sinh nghèo hiếu học.

Hơn 5 tỷ đồng gây quỹ học bổng cho học sinh nghèo hiếu học

Ngày 4/4, Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng đã tiếp nhận 605 triệu đồng đóng góp Quỹ Khuyến học Dương Kỳ Hiệp, nâng tổng số tiền do thân quyến nhà cách mạng Dương Kỳ Hiệp vận động đóng góp gần 5 tỷ đồng trong 10 năm qua. Từ nguồn kinh phí này, tỉnh Sóc Trăng đã trao 1.985 suất học bổng cho học sinh nghèo, hiếu học ở tỉnh Sóc Trăng.

Thành phố Móng Cái triển khai tiêm Vacine phòng Covid-19 cho trẻ em từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi trên địa bàn.

Sẵn sàng tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em từ lớp 1 đến lớp 6

Thời gian qua, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, bằng nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả, thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) đã triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19 trong toàn dân đạt tỷ lệ cao, góp phần giữ vững địa bàn an toàn, bảo đảm sức khỏe, tính mạng cho người dân. Hiện, thành phố đang nỗ lực chuẩn bị các điều kiện và sẵn sàng tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em từ lớp 1 đến lớp 6, từ 5 đến dưới 12 tuổi. 

Học sinh Trường THCS Trung Đô (thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) trong giờ học trực tuyến. (Ảnh: MỸ HÀ)

Khắc phục bất cập sau thời gian dài dạy học trực tuyến

Sau những tác động của dịch Covid-19 phải tạm dừng đến trường, hiện nay, phần lớn giáo viên, học sinh các trường phổ thông trên cả nước đã dạy, học trực tiếp tại trường. Có điều sau thời gian dài học tập trực tuyến trong những điều kiện khó khăn, vấn đề bảo đảm chất lượng giáo dục đang là mối quan tâm hàng đầu của ngành giáo dục và phụ huynh, học sinh.

“Bếp ăn tình thương” tại Đội công tác địa bàn tại xã Dom (huyện Đức Cơ) giúp các em thuận tiện đến lớp.

“Nâng bước em đến trường” giúp học sinh nghèo được đến lớp

Từ năm 2016, hưởng ứng chương trình “Nâng bước em tới trường” do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát động; nhằm động viên, chia sẻ khó khăn, hỗ trợ, giúp đỡ các học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mồ côi không nơi nương tựa được đến trường học tập, rèn luyện, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã nhận đỡ đầu 52 học sinh trong đó chiếm số đông là con em đồng bào dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh gia đình khó khăn ở 7 xã biên giới thuộc ba huyện Đức Cơ, Chư Prông và Ia Grai.

Trẻ em cần được sớm trở lại trường học. (Ảnh: NGUYỄN ĐĂNG KHOA)

Khuyến nghị mở cửa trường học ở tất cả các cấp cho trẻ em Việt Nam

“Khi đại dịch Covid-19 đã bước sang năm thứ 3, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) Việt Nam hết sức lo ngại về tình trạng trẻ em mất đi cơ hội học tập và nguy cơ bất bình đẳng đang gia tăng đối với quá nhiều trẻ trên khắp cả nước”. Đây là những khuyến nghị của bà Rana Flowers - Đại diện UNICEF tại Việt Nam.

Đại hội Hiệp hội Cao đẳng cộng đồng Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Đề xuất tiếp tục duy trì mô hình trường “Cao đẳng cộng đồng”

Chiều 31/3, tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây (Chương Mỹ, Hà Nội), Hiệp hội Cao đẳng cộng đồng Việt Nam tổ chức Đại hội Hiệp hội Cao đẳng cộng đồng Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026. Trong nhiệm kỳ mới, Hiệp hội Cao đẳng cộng đồng Việt Nam đề xuất tiếp tục duy trì mô hình trường “Cao đẳng cộng đồng” thời gian tới.

Trao thưởng cho 19 học sinh, sinh viên tiêu biểu trong Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng” tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng.

Tuyên dương học sinh, sinh viên tiêu biểu trong Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng”

Sau 5 năm triển khai Chương trình “Nâng bước em tới trường”, đến nay, toàn lực lượng Bộ đội biên phòng đã đỡ đầu hơn 5 nghìn lượt học sinh khu vực biên giới có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền khoàng 95 tỷ đồng. Trong đó có gần 1.000 em mồ côi không nơi nương tựa và gần 200 em của nước bạn Lào và Campuchia. 

Ban Giám hiệu Trường nhận quyết định.

Thành lập Trường Cao đẳng Y tế và Thiết bị Việt Đức

Đào tạo nguồn nhân lực điều dưỡng chất lượng cao, kỹ thuật viên xét nghiệm, hình ảnh đáp ứng với sự phát triển của khoa học công nghệ hiện đại là mục tiêu mà Trường Cao đẳng Y tế và Thiết bị Việt Đức đặt ra trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân. 

Tổng Biên tập Lê Quốc Minh và Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Lê Quân ký kết hợp tác. (Ảnh: Đăng Khoa)

Báo Nhân Dân ký thỏa thuận hợp tác với Đại học Quốc gia Hà Nội

Chiều 29/3, tại Đại học Quốc gia cơ sở Hòa Lạc, Thạch Thất (Hà Nội), đoàn công tác của Báo Nhân Dân do đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc và ký thỏa thuận hợp tác giữa Báo Nhân Dân và Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đồng chí Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu trao học bổng cho học sinh nghèo vùng ven biển của tỉnh. (Ảnh: Văn Tưởng)

Trao Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa” cho học sinh nghèo Bạc Liêu

Ngày 29/3, tại thành phố Bạc Liêu, Tỉnh đoàn Bạc Liêu phối hợp Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ trao Quỹ học bổng Vừ A Dính, Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” năm học 2021-2022 cho học sinh dân tộc và vùng biển đảo của tỉnh bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19.

Thí sinh dự thi Đánh giá năng lực năm 2022 tại Đại học Quốc gia Hà Nội lấy kết quả xét tuyển đại học.

Tạo thuận lợi cho thí sinh thi đại học

Hiện nay, phần lớn học sinh khối lớp 12 đang gấp rút hoàn thành chương trình giáo dục THPT, chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT và đăng ký xét tuyển đại học. Vì vậy, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa phương, các trường đại học cũng đang tích cực xây dựng, hoàn thiện các giải pháp nhằm triển khai công tác tuyển sinh năm 2022 đạt hiệu quả.

Đồng chí Trương Mỹ Hoa, Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước và đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng trao học bổng cho các em học sinh.

Trao học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số, vùng biển đảo tại Sóc Trăng

Chiều 28/3, tại Sóc Trăng, Ban Điều hành Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” phối hợp Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng tổ chức trao học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số; học sinh vượt khó học giỏi là con em cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng.

back to top