Khu du lịch quốc gia Tam Chúc đón hàng nghìn du khách trong dịp Tết

NDO -

Những ngày đầu Xuân Nhâm Dần, mỗi ngày tại Khu du lịch quốc gia Tam Chúc (tỉnh Hà Nam) đón hàng nghìn du khách đến chiêm bái, tham quan, du lịch.

Du khách trở lại Khu du lịch quốc gia Tam Chúc trong dịp Tết Nguyên đán 2022.
Du khách trở lại Khu du lịch quốc gia Tam Chúc trong dịp Tết Nguyên đán 2022.

Theo đơn vị quản lý Khu du lịch Tam Chúc, ngày mùng 2 Tết có khoảng 3.000 du khách đến tham quan, chiêm bái chùa. Đến ngày mùng 4, mồng 5 lượng khách tăng lên gần gấp đôi. Để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19, Ban Quản lý Khu du lịch yêu cầu du khách thực hiện khai báo y tế, tuân thủ các quy định về phòng dịch.

Anh Nguyễn Văn Toản, cán bộ y tế Ban Quản lý Khu du lịch Tam Chúc cho biết: Để du khách vào chùa được an toàn, đơn vị bố trí các điểm đo thân nhiệt, sát khuẩn tay và khai báo y tế. 

Có một số thời điểm như buổi trưa và đầu giờ chiều du khách đổ về đông hơn, khiến khu vực khai báo y tế, quầy bán vé, khu vực đợi lên thuyền tập trung đông người chờ đợi. Để không xảy ra tình trạng chen lấn, lộn xộn, Ban Quản lý Khu du lịch chùa Tam Chúc đã tăng cường các lực lượng làm nhiệm vụ để điều tiết lượng du khách, bảo đảm thực hiện nghiêm cho công tác phòng chống dịch, cũng như an ninh trật tự. 

Khu du lịch quốc gia Tam Chúc đón hàng nghìn du khách trong dịp Tết -0
Du khách thực hiện nghiêm thông điệp 5K để bảo vệ bản thân và cộng đồng trước dịch bệnh.

Chị Trần Ngọc Anh, thành phố Thái Bình (tỉnh Thái Bình) nhận xét: Chúng tôi đến chùa đến đều được yêu cầu phải khai báo y tế mới được vào khu vực bên trong. Công tác tổ chức của chùa Tam Chúc năm nay rất tốt.

Đến từ thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, chị Hoàng Thị Thu chia sẻ: Lần đầu tiên đến khu du lịch này, chị thấy phong cảnh rất đẹp, việc tổ chức sắp xếp cho du khách đi lại rất chu đáo.

Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 trên cả nước nói chung, tại Hà Nam nói riêng vẫn đang diễn biến phức tạp. Ban Quản lý Khu du lịch Tam Chúc khuyến cáo du khách đến chùa thực hiện nghiêm thông điệp 5K để bảo vệ bản thân và cộng đồng trước dịch bệnh.

Tết sẻ chia