Khởi công khu nghỉ dưỡng mới tại Thanh Hóa

NDO -

Sáng 10/6, tại xã Thọ Lâm, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, Tập đoàn Sao Mai khởi công dự án Resort Sao Mai Thanh Hóa có mức đầu tư 1.400 tỷ đồng.

Khởi công dự án resort Sao Mai Thanh Hóa.
Khởi công dự án resort Sao Mai Thanh Hóa.

Resort Sao Mai Thanh Hóa được thực hiện trong 2 giai đoạn nhằm định hình trên diện tích gần 54ha các hạng mục: đồi Tịnh tâm, đảo Ngọc, đảo Kim cương, khu villa, trung tâm tổ chức sự kiện, hệ thống nhạc nước, chuỗi bungalow ngầm, bungalow trong lòng núi, bungalow nổi trên mặt hồ, khu tắm bùn-tắm khoáng…

Khu vực này có mạch nước ngầm sủi lên từ đáy hồ ở đảo Kim cương, nước hồ thường trong vắt. Người dân địa phương gọi là hồ Mao Sủi, “Suối Vua tắm”. Tại Hồ Mao Sủi, nhà đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước tràn có tác dụng giữ mực nước trong hồ cân bằng, là điểm check-in độc đáo, hấp dẫn.

Được kiến tạo theo tính chất trải nghiệm thiên nhiên, ngoài khu dịch vụ chăm sóc sức khỏe, Resort Sao Mai Thanh Hóa còn có khu thương mại, mua sắm cao cấp, khu vui chơi giải trí (nhạc nước, night club), đảo Ngọc biệt lập với các khu chức năng.

Khởi công dự án khu resort mới tại Thanh Hóa -0
 Mặt bằng tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan Resort Sao Mai Thanh Hóa.

Phát biểu tại lễ khởi công, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đề nghị Tập đoàn Sao Mai tập trung mọi nguồn lực, triển khai đồng bộ các giải pháp kinh tế, kỹ thuật, nhất là giải pháp về môi trường, nêu cao tinh thần trách nhiệm, triển khai dự án bảo đảm an toàn với tiến độ nhanh nhất, chất lượng cao nhất.

Cách Cảng hàng không Thọ Xuân 11km, cách Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh khoảng 1,5km, sở hữu phong cảnh nguyên khai xinh đẹp, Resort Sao Mai Thanh Hóa góp phần bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa độc đáo gắn liền quần thể di tích về cuộc khởi nghĩa Lam Sơn và Vương triều Hậu Lê.

Quần thể được đầu tư hiện đại, hài hòa thiên nhiên. Với các đơn nguyên, sản phẩm: khu thiền định, khách sạn 5 sao, nhà hàng ẩm thực Việt, trung tâm tổ chức sự kiện, khu làng Việt, cụm biệt thự nghỉ dưỡng, villa, nhà hàng nổi, khu tắm bùn-tắm khoáng, viện y học dân tộc, khu spa-thể dục thể thao, dã ngoại, sân tập golf, khu mua sắm, biểu diễn nhạc nước, trò chơi giải trí…, tổ hợp sinh thái nghỉ dưỡng có khả năng phục vụ 1.200 khách, trong đó 700 khách lưu trú. Tương lai gần, du lịch xứ Thanh có thêm những sản phẩm, điểm đến thú vị, hấp dẫn, giàu sắc thái thiên tạo và nhân tạo.